Bắt nhóm côn đồ truy sát nhau như phim

Bắt nhóm côn đồ truy sát nhau như phim
TP - Chiều 22-5, thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết, một số đối tượng trong hai nhóm côn đồ vung dao kiếm truy sát nhau như phim tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp lúc hơn 2 giờ ngày 19-4 vừa bị bắt giữ.

> Truy sát như… đóng phim

Nhóm này gồm Nguyễn Văn Tú (26 tuổi), Đào Duy Hiền (20 tuổi), Lương Xuân Thành (25 tuổi) và Đào Văn Hiếu (23 tuổi) cùng ở phường Nam Hải, quận Hải An.

Tại cơ quan công an, 4 đối tương này khai: Ngày 18-4, Trần Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, ở huyện Phú Tân, An Giang) nhờ Vũ Thành Khương (24 tuổi, ở phường Nam Hải, quận Hải An) và một đối tượng tên là Giang (nhân viên một quán Karaoke ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng) đặt phòng hát để tổ chức sinh nhật.

Duyên mời một số bạn bè, trong đó có Quách Thị Trúc Đào (22 tuổi, ở thị xã Vị Thanh, Hậu Giang), Lương Mạnh Dương (28 tuổi, ở phường Nam Hải, quận Hải An) và một số đối tượng có tên Linh, Nam, Tuấn.

Linh rủ thêm Nguyễn Hữu Quý (29 tuổi, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) đến dự. Về sau, buổi sinh nhật còn có thêm Nguyễn Hữu Phú (34 tuổi, anh ruột Quý); Ngô Viết Hùng (31 tuổi, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng); Nguyễn Thế Thắng (26 tuổi) và Trần Văn Nghĩa (22 tuổi cùng ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng).

Rượu vào lời ra, hơn 23 giờ cùng ngày, nhóm Nguyễn Hữu Phú xô xát với nhóm Lương Mạnh Dương làm một số người của cả hai bên bị thương phải nhập bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu. Tại bệnh viện, hai nhóm chập nhau và tiếp tục hỗn chiến bằng dao kiếm làm náo loạn cả khu cấp cứu.

Hơn 1 giờ ngày 19-4, Thành, Tú, Hiếu và Hiền nhận được tin báo Lương Mạnh Dương bị chém trọng thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Bốn đối tượng này liền mang theo dùi cui điện và 2 thanh kiếm đi ôtô đến bệnh viện.

Đến 1giờ 30 cùng ngày, khi đang ngồi uống nước tại cổng bệnh viện, thấy Dương bị một số thanh niên đuổi đánh từ phòng cấp cứu ra đường, cả bọn liền mở cửa xe ôtô lấy hung khí xông vào hỗn chiến và truy sát nhau vào đến phòng chờ cấp cứu.

Đến phòng cấp cứu, gặp 2 thanh niên mặc quần áo đen, trong đó một người quấn băng trắng trên đầu, Thành dùng dùi cui điện dí vào người hai thanh niên này; Tú, Hiếu và Hiền dùng điếu cày, kiếm rượt chém nhóm thanh niên đã đuổi đánh Dương.

Cuộc truy sát gây náo loạn, kinh hoàng ở Bệnh viện Việt Tiệp. Sau đó, cả 4 đối tượng lên xe ôtô phóng chạy đến khu vực đường Lê Lợi (quận Ngô Quyền), Thành vứt dùi cui điện xuống đường còn 2 thanh kiếm Hiền mang về nhà cất giấu.

Công an Hải Phòng đang ráo riết truy bắt những đối tượng còn lại trong 2 nhóm trên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG