Vỡ tín dụng đen làm náo loạn làng quê

Vỡ tín dụng đen làm náo loạn làng quê
TPO - Với thủ đoạn trả lãi suất cao, cả trăm gia đình nông dân ở các xã miền núi huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) là Quảng Thanh, Phù Ninh, Lại Xuân... dốc hết tiền tiết kiệm cho vay với hi vọng được trả lãi cao hơn ngân hàng giờ lâm cảnh điêu đứng khi các con nợ không còn khả năng trả.

Vỡ tín dụng đen làm náo loạn làng quê

TPO - Với thủ đoạn trả lãi suất cao, cả trăm gia đình nông dân ở các xã miền núi huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) là Quảng Thanh, Phù Ninh, Lại Xuân... dốc hết tiền tiết kiệm cho vay với hi vọng được trả lãi cao hơn ngân hàng giờ lâm cảnh điêu đứng khi các con nợ không còn khả năng trả.

Giấy vay nợ bà con nông dân
Giấy vay nợ bà con nông dân.

Hệ thống tín dụng đen ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vỡ dầy chuyền bắt đầu từ việc trốn nợ của Bùi Thị V. (49 tuổi, ở thôn Hạ Côi, xã Kỳ Sơn).

Vốn buôn bán xăng dầu trên địa bàn, bà V. lập công và giao cho con trai điều hành. Toàn bộ số tiền này được cậu quí tử ném vào cá độ bóng đá. Cuối năm 2009, để cứu công ty, bà V. lừa mượn hàng chục sổ đỏ của người thân quen trong xã để vay ngân hàng gần 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà V. còn ngon ngọt dỗ những người nông dân trong thôn ít hiểu biết cho vay tiền trả lãi suất cao. Thế là cả chục tỷ đồng của gần trăm gia đình nông dân trong xã tích cóp được hàng chục năm để dưỡng già chảy vào túi bà V.

Sau khi bà V. bỏ nhà đi biệt tích để trốn nợ mới đây, lập tức nhiều đường dây tín dụng đen vay bà con nông dân với lãi suất cao hàng chục tỉ đồng liên tiếp vỡ...

Điển hình, vợ chồng anh Nguyễn Văn B. (ở thôn Việt Khê, xã Phù Ninh) huy động bà con nông dân trong xã lên đến 9 tỉ đồng rồi cho đối tượng khác vay lại để hưởng lãi suất chênh lệch cao hơn. Giờ, hàng chục chủ nợ là bà con trong làng vây nàh anh B. hàng ngày để mong đòi được tiền.

Theo phản ánh của người dân, tại các xã Mỹ Đồng, Quảng Thanh, Phù Ninh, Lại Xuân, Quảng Thanh..., nhiều đối tượng hay động tiền tỉ của bà con nông dân với thủ đoạn trả lãi suất cao giờ tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả như đối tượng N. đã huy động của bà con được 14 tỷ đồng, H. vay gần 7 tỷ đồng, C. là gần 5 tỷ đồng...

Mới đây, siêu lừa Lê Thị Chanh (41 tuổi, ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã bị TAND Hải Phòng xử phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân của Chanh là 108 người nông dân cùng quê Vĩnh Bảo, tổng số tiền mà Chanh lừa lên tới hơn 7 tỉ đồng. Bằng chiêu lừa trả lãi cao để lấy vốn đi buôn, người nông dân chân lấm tay bùn sống gần nhà Chanh biết đâu mình bị lừa liền dốc túi mang cho Chanh vay.

Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã nhận được hàng chục đơn tố cáo của bà con nông dân về việc xù nợ của các con nợ.

Lam Khê
Theo Viết
MỚI - NÓNG