Bắt băng trộm đồ thời trang bằng chiêu độc

Tang vật của vụ trộm
Tang vật của vụ trộm
Ngày 4- 6, Công an thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ băng trộm siêu thị, cửa hàng thời trang chuyên nghiệp gồm 4 đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1971), Nguyễn Thị Thu Hoàng (SN 1971), Phan Thị Mỹ Hồng (SN 1984), Nguyễn Văn Sơn (SN 1968) cùng ngụ TP.HCM.
Tang vật của vụ trộm
Tang vật của vụ trộm.

 Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 4-6, sau khi phát hiện băng trộm này đi trên hai xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường trên khu vực thị xã Thủ Dầu Một, bốn “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Hoàng Anh, Huỳnh Thanh Hải, Nguyễn Thanh Hiếu đã âm thầm đeo bám.

Trên đường đi, bọn chúng lần lượt ghé các cửa hang thời trang hiệu PT2000, Kim Yến, Ninomaxx, Blue Exchange.

Bằng những “tuyệt chiêu”, 4 đối tượng lén lấy nhiều quần, áo thời trang đắt tiền nhét vào một cái băng được quấn quanh người rồi lẻn ra ngoài.

Sau 3 giờ đeo bám, các “hiệp sĩ” đã bắt được quả tang khi chúng đang giở trò tại cửa hàng Blue Exchange.

Cả 4 tên trộm cùng tang vật là hàng chục chiếc quần áo thời trang tổng trị giá gần 10 triệu đồng đã được các “hiệp sĩ” bàn giao Công an thị xã Thủ Dầu Một xử lý.

Theo N. Phú (Người lao động)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.