Phá ổ sản xuất bằng đại học, thạc sỹ giả

Phá ổ sản xuất bằng đại học, thạc sỹ giả
TP - Ngày 5-6, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt tạm giam Phan Văn Cường (SN 1980, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Trước đó, tại cửa hàng photocopy ở số 23 ngõ 47 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công an quận bắt quả tang Phan Văn Cường (chủ cửa hàng) đang bán 2 chứng chỉ tin học, 2 chứng chỉ tiếng Anh và 2 bằng cử nhân ĐH Quốc gia cho Chu Văn Vương (SN 1982) và Chu Văn Huy (SN 1983, đều ở Hưng Yên).

Cường khai, 2 vị khách trên đến nhờ Cường làm giả 6 chứng chỉ với giá 1,9 triệu đồng; chứng chỉ Cường nhờ một đối tượng khác làm, bằng cử nhân và chứng thực sao y bản chính bằng do Cường tự làm giả.

Khám xét khẩn cấp cửa hàng và nhà riêng của Cường, công an thu được 6 khuôn in lưới (trong đó, 1 khuôn in có dấu chứng thực “sao y bản chính” của UBND phường Văn Chương; 3 khuôn in có dấu của Trường Đại học Bách khoa, Kinh tế, Xây dựng).

Công an còn thu 3 máy vi tính, 3 máy in lase, 1 máy ép plastis, 1 hộp đèn, 1 máy scan, 2 USB, 3 điện thoại di động, hàng trăm phôi sổ học bạ THPT, phôi bằng đại học, cao đẳng và 1 bằng thạc sỹ mang tên Nguyễn Thị Khánh G. (SN 1977, quê Bắc Giang).

Một cán bộ điều tra cho biết, những dấu hiệu bất thường của cửa hàng photocopy trên đã bị trinh sát phát hiện từ đầu tháng 4-2011.

Không lộ liễu rao bán bằng giả trên mạng Internet, Cường liên kết với một số đối tượng chân rết đi tiếp thị trực tiếp với những người có nhu cầu. Mỗi chứng chỉ giả cơ sở này bán 300.000 đồng, bằng đại học, thạc sỹ từ 1 triệu đồng trở lên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.