62 năm tù cho 7 bị cáo “buôn bán ma túy trong trại giam”

62 năm tù cho 7 bị cáo “buôn bán ma túy trong trại giam”
Trong hai ngày 17 và 18-6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bảy bị cáo, trong đó có bốn phạm nhân đang thi hành án phạt tù trong trại giam số 3 (Bộ Công an) phạm tội mới về buôn bán trái phép chất ma túy, gồm: Ngô Hồng Dương (50 tuổi), Trương Đình Thông (33 tuổi), Võ Minh Phước (34 tuổi), Nguyễn Quang Cường (33 tuổi). Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Miên - nguyên trung tá, cán bộ quản giáo trại giam số 3 - cũng phạm tội này.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ tháng 3 đến tháng 5-2010, bốn bị cáo đang trong trại giam móc nối với vợ chồng Hoàng Nghĩa Đồng - Nguyễn Thị Nguyệt Hà (trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thông qua sự giúp sức của nguyên trung tá Miên chuyển 19,5 triệu đồng từ trại giam ra ngoài mua 20,125g heroin chuyển vào trong trại giam.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận để thực hiện trót lọt những phi vụ mua bán heroin và đưa vào trong trại giam, đã ba lần nhờ bị cáo Miên chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp mang ra ngoài cho đối tượng mua heroin vào bán trong trại để kiếm lời. Khi ma túy đưa vào trại giam qua đường người nhà thăm gặp phạm nhân “đã lỗi thời”, các phạm nhân mới chuyển hướng giấu ma túy vào thực phẩm gửi qua đường bưu điện.

Sau hai ngày xét xử, chủ tọa phiên tòa Vi Văn Chắt đã tuyên án: Nguyễn Quang Cường 11 năm tù, Trương Đình Thông 10 năm tù, Ngô Hồng Dương 7 năm tù, Võ Minh Phước 6 năm tù, Nguyễn Văn Miên 5 năm tù, Hoàng Nghĩa Đồng (người cung cấp heroin vào trại giam) 19 năm tù, Nguyễn Thị Nguyệt Hà 4 năm tù.

Theo Vũ Toàn
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG