Khởi tố bảo vệ lái xe đâm công nhân đình công

Khởi tố bảo vệ lái xe đâm công nhân đình công
TPO - Hôm nay (24-6), Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án đối với Lê Tuấn Minh, bảo vệ Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam - người lái xe đâm công nhân đình công, khiến một phụ nữ chết, sáu người bị thương.

Khởi tố bảo vệ lái xe đâm công nhân đình công

> Lời kể của kẻ lao xe vào công nhân đình công
> Bắt kẻ lao xe vào công nhân đình công
> Bảy công nhân thương vong vì xe tải húc

TPO - Hôm nay (24-6), Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án đối với Lê Tuấn Minh, bảo vệ Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam - người lái xe đâm công nhân đình công, khiến một phụ nữ chết, sáu người bị thương.

Đối tượng Lê Tuấn Minh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Tuấn Minh tại cơ quan điều tra.

Theo đó, công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ba tháng đối với bảo vệ Lê Tuấn Minh (nhân viên Công ty Cổ phẩn An ninh Miền Bắc, đơn vị Công ty Giai Đức thuê làm bảo vệ) để điều tra làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án lái xe đâm chết công nhân.

Trước đó, sáng 23-6, hai chiếc xe tải chuyên chở phế thải của công ty Giai Đức không thể hoạt động vì đám đông công nhân đang đình công, vây kín phía ngoài cổng.

Sau khoảng năm phút, bảo vệ Minh mở cổng rồi lên xe, tăng ga, lao thẳng vào các công nhân đang ngồi bên ngoài cổng, khiến sáu người bị thương, một người chết. Sau đó, bảo vệ Minh bỏ trốn về nhà người quen tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Công an huyện Chương Mỹ đã cử cán bộ đến địa điểm Minh đang tạm trú để vận động ra đầu thú. Đến 12h15 ngày 23-6, đối tượng Lê Tuấn Minh đã được đưa về công an huyện Chương Mỹ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai của Lê Tuấn Minh để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nghiêm trọng trên.

Tiến Anh

Theo Viết
MỚI - NÓNG