Truy bắt khẩn cấp ba đối tượng chém người ở Xã Đàn

Truy bắt khẩn cấp ba đối tượng chém người ở Xã Đàn
TPO - Hôm nay, 18-7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) - cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án chém anh Nguyễn Quốc Bình ở Xã Đàn đêm ngày 11-7 và truy bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ chém người này.

> Ba thanh niên chém chết người ngay giữa phố

Các đối tượng Hải, Vương, Hiếu tại cơ quan điều tra
Các đối tượng Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Xuân Vương, Nguyễn Trung Hiếu (từ trái qua phải).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tối 11-7, Nguyễn Quốc Bình (SN 1983, quê Nam Định trú tại 302A3 phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội; đã từng có 2 tiền án, 3 tiền sự) đến nhà Vương để đòi nợ 150 triệu đồng. Tại đây giữa hai người đã xảy ra xô xát và Bình bị Vương đuổi đánh phải bỏ xe máy lại mà chạy.

Khi chạy ra 224 đường Xã Đàn, Bình bị 6-8 đối tượng cầm dao kiếm phục sẵn đuổi theo và chém 11 nhát vào người khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại bệnh viện Xanh–Pôn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc vào khoảng 21h 30 phút ngày 11-7, công an quận Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được danh tính của 3 đối tượng trong số những đối tượng tham gia vụ trọng án chém chết anh Nguyễn Quốc Bình.

Trong đó có hai đối tượng liên quan trực tiếp tới vụ án là Nguyễn Đình Xuân Vương (SN 1966, ở số nhà 332D đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nôi, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp) và Nguyễn Quang Hải (SN 1975, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ). Còn đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1983, ở Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng) đang trong quá trình xác minh thông tin làm rõ.

Cơ quan điều tra cũng đã thu được chiếc xe máy Wave của Bình, trong cốp xe có một khẩu súng tự tạo và 6 viên đạn.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan và yêu cầu các đối tượng trên ra đầu thú.

Theo Viết
MỚI - NÓNG