Kẻ cầm đầu vụ lâm tặc bắt cóc kiểm lâm ra đầu thú

Kẻ cầm đầu vụ lâm tặc bắt cóc kiểm lâm ra đầu thú
TP - Thiếu tá Trịnh Thanh Bình - Đồn trưởng đồn Biên phòng 585 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) cho biết: Đối tượng cầm đầu nhóm bắt cóc 3 kiểm lâm viên của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ngày 27-7 đã ra đầu thú sáng 29-7.

> Cuộc giải cứu trong hang đá

Như Tiền Phong đã đưa tin, một nhóm lâm tặc, người ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa) đã liều lĩnh tấn công và bắt giữ 3 kiểm lâm viên nhốt vào hang đá và đòi tiền chuộc 25 triệu đồng. Các lực lượng chức năng ở Quảng Bình đã giải cứu thành công vụ bắt cóc con tin và bắt giữ được 1 đối tượng trong nhóm là Trần Xuân Minh ngay trong đêm.

Trước sự kiên trì vận động của đồn Biên phòng đối với các gia đình của nhóm bắt cóc, sáng 29-7, đối tượng cầm đầu là Trần Xuân Lành (SN 1982) đã ra đầu thú tại Công an huyện Minh Hóa. 4 đối tượng còn lại: Trần Xuân Phúc, Trần Xuân Hoàng, Trần Xuân Huy (đều là em ruột của Lành) và Trần Xuân Lượng vẫn lẩn trốn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG