Nổ súng giết người trên chiếu bạc

Nổ súng giết người trên chiếu bạc
TPO - Vì mâu thuẫn trên chiếu bạc, Bê - một đối tượng nghiện ma túy, đã nhiễm HIV lạnh lùng rút súng bắn thẳng vào "đối thủ" khiến nạn nhân gục chết ngay tại chỗ rồi bỏ chạy cố thủ trong gác xép một căn nhà tại tổ 14, phường Bắc Sơn, quận Kiến An (Hải Phòng)...
Bê (hút thuốc) bị lực lượng chức năng bắt giữ vì nổ súng giết
Bê (hút thuốc) bị lực lượng chức năng bắt giữ vì nổ súng giết "đối thủ" trên chiếu bạc. Ảnh: P.D

Sáng nay (1-8), cơ quan Cảnh sát Điều tra, công an Hải Phòng tiến hành củng cố tài liệu để khởi tố vụ án giết người tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng.

Khoảng 12h trưa ngày 31-7, Đỗ Văn Bê (tức Bê "khoát”, 39 tuổi, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) có mâu thuẫn cãi nhau với Đỗ Anh Tuấn (tức Tuấn “tình”, 30 tuổi, trú tại xóm 6 An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão) trên chiếu bạc ở một ổ cờ bạc tại khu vực dốc Tiên Hội, huyện An Lão, Hải Phòng.

Bị "đối thủ" thách thức, Bê đã dùng súng (loại bắn đạn hoa cải) vẫn thủ sẵn trong người để phòng thân bắn thẳng vào người Tuấn “tình” khiến nạn nhân gục chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Bê bỏ trốn về nhà nhưng bị đồng bọn của Tuấn "tình" đuổi theo truy sát nên gã thanh niên này lại liều lĩnh rút súng bắn vào nhóm người truy đuổi nhưng rất may không làm ai bị thương.

Xác định tên Bê mang theo súng có nhiều đạn, cố thủ trên gác xép một căn nhà tại tổ 14, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, lực lượng công an đã bố trí người tiếp cận căn nhà, vận động hung thủ đầu hàng. Đúng 17h cùng ngày, Bê "khoát" đã hạ vũ khí và ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Đỗ Văn Bê là đối tượng nghiện ma túy, đã nhiễm HIV, từng có 2 tiền án đều về tội cướp tài sản.

Theo Viết
MỚI - NÓNG