Lừa đảo chứng khoán, lĩnh án chung thân

Lừa đảo chứng khoán, lĩnh án chung thân
TP - Hôm qua, TAND TP Hà Nội tuyên án chung thân Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (SN 1969, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo. Theo cáo trạng, với chiêu lừa bán cổ phiếu ưu đãi với giá rẻ, từ 3-2007 đến 1-2008, Nghĩa đã chiếm đoạt của các bị hại 42,7 tỷ đồng.

Chủ tọa ơi, sao thế?
> Làm rõ vụ kiểm sát viên bị tố gợi ý chạy án
> Xét xử vụ lừa đảo chứng khoán lớn

Trong quá trình xét xử, bị cáo Nghĩa cho rằng bản cáo trạng truy tố Nghĩa thiếu cơ sở. Đơn cử, Nghĩa cho rằng số tiền các bị hại chuyển vào tài khoản của mình là tiền… trả nợ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nghĩa lại “chợt nhớ” trong số này có cả những khoản tiền kinh doanh cổ phiếu.

Trước những lời khai vòng vo của bị cáo, HĐXX đã trích dẫn các bút lục, khẳng định Nghĩa cam kết sẽ tạo điều kiện cho các bị hại được mua cổ phiếu ưu đãi. Tòa cũng chứng minh Nghĩa từng dẫn một số bị hại đến các sàn giao dịch chứng khoán để đặt lệnh mua bán cổ phiếu, lần nhiều nhất lên đến hàng tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG