Bắt giam nguyên trung úy CSCĐ tấn công CSGT

Bắt giam nguyên trung úy CSCĐ tấn công CSGT
TPO - Chiều nay 4-8, Công an quận Bình Thạnh TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 tháng đối với nguyên trung úy Cảnh sát cơ động, thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP.HCM Trần Đại Phúc để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

> CSCĐ tấn công CSGT: Người trong cuộc nói gì?
> Tạm đình chỉ công tác CSCĐ tấn công CSGT

Bắt giam nguyên trung úy CSCĐ tấn công CSGT ảnh 1
Trần Đại Phúc đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào chiều 4-8. Ảnh: An ninh thủ đô

Ông Trần Đại Phước (cha của nguyên trung úy Phúc) cho biết, cơ quan đã đến nhà riêng (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 22, quận Bình Thạnh) đọc lệnh bắt và dẫn giải ông Phúc đi vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày.

Trước đó, ông Phúc đã bị đảng bộ nơi ông công tác khai trừ Đảng đồng thời giám đốc Công an TPHCM cũng đã ký lệnh tước quân tịch đối với ông này.

Liên quan đến thượng sĩ Văn Thành Luân, người bị trung úy Phúc hành hung, một nguồn tin cho biết, thượng sĩ Luân đã không được phân công làm công việc điều tiết giao thông như thường lệ. Thượng sĩ Luân cũng đã có nhiều buổi làm việc với điều tra viên Công an quận Bình Thạnh.

Khôi Nguyên

Theo Viết
MỚI - NÓNG