Bắt sáu kẻ hỗn chiến tại Bệnh viện Việt-Tiệp

Bắt sáu kẻ hỗn chiến tại Bệnh viện Việt-Tiệp
Sáu đối tượng côn đồ đánh nhau tại Bệnh viện Việt-Tiệp ngày 19 - 4 đã bị Công an quận Lê Chân, Hải Phòng khởi tố và bắt giam ngày 26 - 8 về hành vi gây rối trật tự công cộng.

> Bắt nhóm côn đồ truy sát nhau như phim

Ảnh chụp từ clip
Ảnh chụp từ clip.
 

Các tên bị khởi tố, bắt giam gồm Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1985; Lương Xuân Thành, sinh năm 1986; Đào Văn Hiếu, sinh năm 1988; Đào Duy Hiền, sinh năm 1991; Phùng Tú Uyên, sinh năm 1989, cùng ở phường Nam Hải, quận Hải An; Nguyễn Thế Thắng, sinh năm 1985, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân.

Cơ quan công an đang truy bắt khẩn cấp những tên đang lẩn trốn gồm Nguyễn Tuấn Toàn, sinh năm 1985, ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An; Trần Trung Dũng, sinh năm 1988 và Phạm Ngọc Anh, sinh năm 1985, cùng ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 19 - 4, do mâu thuẫn tại quán hát karaoke ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, hai nhóm thanh niên xô xát nhau khiến cả hai phía đều có người bị thương.

Một người được đưa vào Bệnh viện Việt-Tiệp cấp cứu, một người khác được đưa đến Bệnh viện Giao thông Vận tải sơ cứu ban đầu, sau đó cũng được chuyển đến Bệnh viện Việt-Tiệp điều trị tiếp.

Tại khu vực cấp cứu của Bệnh viện Việt-Tiệp, cả hai nhóm thanh niên lại gặp nhau. Bọn chúng đã sử dụng dao kiếm để tiếp tục "giải quyết" mâu thuẫn, đập phá một số tài sản của bệnh viện, làm náo loạn cả khu cấp cứu.

Chỉ đến khi lực lượng công an xuất hiện, hai nhóm côn đồ mới vội vàng bỏ trốn.

Cơ quan công an đã điều tra, xác định rõ danh tính hai nhóm thanh niên gây ra vụ việc trên, tiến hành bắt giữ, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.