Bắt khẩn cấp bốn đối tượng, thu 50 lượng vàng

Bắt khẩn cấp bốn đối tượng, thu 50 lượng vàng
TPO - Cơ quan CSĐT Công an Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng liên quan vụ án thảm sát, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang. Ước tính, cơ quan công an thu tổng số 50 lượng vàng là tang vật vụ án.

> Khởi tố bị can, truy nã đặc biệt Lê Văn Luyện 

Chiều nay (30 - 8), đại tá Phạm Văn Minh – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang vừa ký thông báo số 679 về kết quả điều tra bước đầu vụ thảm sát gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang).

Theo đại tá Minh, đến nay, cơ quan điều tra đã xác định rõ thủ phạm trực tiếp gây án là Lê Văn Luyện (SN 1993, ở thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Hiện Luyện đã bỏ trốn.

Khám nhà nghi can Lê Văn Luyện, cơ quan điều tra thu giữ 4 chiếc vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền, năm mặt đá dây chuyền là tang vật vụ án. Ước tính, tổng số vàng thu được tại nhà Luyện lên đến 50 lượng vàng.

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Văn Luyện về các hành vi Giết người, Cướp tài sản; ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối tượng này.

Ngoài Lê Văn Luyện, đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo đó, ông Lê Văn Miên (SN 1969), bà Trương Thị Thơm (SN 1973), bố mẹ đẻ của Luyện, và Trương Thanh Hồng (SN 1992, anh họ Luyện) bị bắt khẩn cấp về hành vi “Che giấu tội phạm”; ông Trương Văn Hợp (SN 1964, bố Hồng) bị bắt khẩn cấp về hành vi “Không tố giác tội phạm”. Bốn người này đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Cũng theo Công an tỉnh Bắc Giang, trước đó, ngày 29-8, cơ quan điều tra đã triệu tập ông Lê Văn Miên làm việc. Bước đầu, ông Miên thừa nhận đã cất giấu hộ Luyện một túi vàng. Từ lời khai của ông Miên, gần 50 lượng vàng tang vật vụ án nhanh chóng được tìm thấy trong khuôn viên nhà Lê Văn Luyện.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt hung thủ Lê Văn Luyện trong thời gian sớm nhất. Cơ quan điều tra kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG