Bắt nghi can cầm đầu vụ chém ba cảnh sát hình sự

Bắt nghi can cầm đầu vụ chém ba cảnh sát hình sự
Sau hơn hai tháng bị truy tìm do tấn công làm trọng thương ba cảnh sát hình sự, một trong năm hung thủ trốn lệnh truy nã đã lộ tung tích.
Phạm Anh Tú bị bắt sau hơn 2 tháng lẩn trốn. Ảnh: Đ.Nam
Phạm Anh Tú bị bắt sau hơn 2 tháng lẩn trốn. Ảnh: Đ.Nam.

Chiều 17-9, Phạm Anh Tú (19 tuổi, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) - nghi phạm mang lệnh truy nã nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích, đã bị công an bắt khi xuất hiện ở nhà người thân.

Tú được xác định là một trong năm hung thủ trực tiếp tấn công ba cảnh sát hình sự quận Hai Bà Trưng vào rạng sáng 10-7 trên phố Hồng Mai. Tú khai sau khi gây án đã lẩn trốn và lang thang ở các bến xe trên địa bàn Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, đêm 9-7, Doãn Hồng Hải (25 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngồi uống rượu ốc ở phường Bạch Mai, nảy sinh mâu thuẫn với anh Thái Văn Chính (58 tuổi) và Lê Anh Bình. Sau khi được can ngăn, nhóm của Hải vẫn theo Chính về nhà để gây sự.

Thấy ồn ào ở tầng một, anh Nguyễn Đức Công Thanh (48 tuổi, em vợ của Chính) chạy xuống, liền bị nhóm của Hải dùng dao gây thương tích. Khi công an phường Bạch Mai xuất hiện, nhóm côn đồ tháo chạy.

Gần một tiếng sau, nhóm của Hải cùng Phạm Anh Tú đi hai xe máy và một ôtô quay lại hiện trường và gặp tốp cảnh sát hình sự quận Hai Bà Trưng (gồm các anh Đặng Việt Quảng, Vũ Thái Sơn, Nguyễn Đình Phương) cùng một số công an phường Quỳnh Lôi đang khám nghiệm ở đây.

Biết các công an đang thực thi công vụ, Phạm Anh Tú cùng số người vẫn cầm hung khí lao vào tấn công. Tú trực tiếp cầm dao chém khiến anh Sơn bị vỡ xương má trái và xương đòn vai trái.

Chưa dừng ở đó, nhóm ngồi trên ôtô còn đâm thẳng vào cảnh sát Quảng, khiến vị cán bộ này gãy nát xương đùi trái. Cảnh sát Phương cũng bị tấn công làm rạn xương cẳng tay.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an bắt được hai tên trong nhóm côn đồ là Vũ Long Thanh và Lê Hồng Anh.

Hiện, ngoài Phạm Anh Tú đã bị bắt, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm  bốn nghi can Doãn Hồng Hải, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Duy và Trần Bảo Trung theo lệnh truy nã về hành vi giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Theo Hà Anh
Vnexpress

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.