Cựu Giám đốc Cty Than Mạo Khê và 4 cấp phó hầu tòa

Cựu Giám đốc Cty Than Mạo Khê và 4 cấp phó hầu tòa
TP - Ngày 19-9, TAND Quảng Ninh xét xử sơ thẩm 39 bị cáo trong vụ bảo vệ Cty TNHH Một thành viên than Mạo Khê (Vinacomin) làm ngơ để than tặc vào khai thác than trái phép trong dịp Tết Nguyên đán 2010.

Đề nghị truy tố 39 bị can trong vụ 'cướp than' Mạo Khê

 
Cựu Giám đốc Cty Than Mạo Khê và 4 cấp phó hầu tòa ảnh 1

Các bị cáo tại phiên xử.

Trong số 39 bị cáo, có 5 cựu thành viên Ban giám đốc Cty Than Mạo Khê cùng bị truy tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm Nguyễn Viết Ngự (SN 1958, nguyên Giám đốc Cty) và 4 phó giám đốc là: Trần Văn Thiện (SN 1963), Uông Hồng Hải (SN 1963), Nguyễn Văn Tuân (SN 1979) và Phạm Văn Khôi (SN 1970). Lê Khắc Hùng (SN 1957) và Phạm Duy Nghĩa (Trưởng và Phó phòng bảo vệ Cty) cũng bị truy tố cùng tội danh, riêng ông Hùng còn bị truy tố tội nhận hối lộ. 24 bị cáo bị truy tố hành vi vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên và 8 người còn lại bị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, trong các ngày từ 13 đến 17-2-2010 (30 đến mùng 4 Tết Canh Dần), các đối tượng khai thác than trái phép đã huy động gần 30 máy xúc cùng nhiều ô tô vào khai thác than tại hàng chục điểm của Cty than Mạo Khê. Tổng lượng than bị khai thác trái phép lên đến hơn 28.000 tấn, thiệt hại gần 17 tỷ đồng.

Tại thời điểm trên, các lãnh đạo của Cty than Mạo Khê đều được Phòng bảo vệ báo cáo và nắm rõ tình hình, thế nhưng cả 4 vị Phó giám đốc đều bỏ trực đêm, chỉ trực vào buổi sáng. Sau khi vụ việc bị phát giác, ông Nguyễn Viết Ngự còn chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa sổ sách, báo cáo sai để che giấu sai phạm.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG