Xử vụ lừa đảo hơn 81 tỉ đồng gần 20 năm trước

Xử vụ lừa đảo hơn 81 tỉ đồng gần 20 năm trước
TP - Sáng 22-9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với ông Lý Hóc Lỷ (ảnh) (SN 1952, nguyên GĐ Cty TNHH Đầu tư và Phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch là EIDC).

Bắt được kẻ bị truy nã sau 15 năm
> Một doanh nhân đòi VKSND TP Cần Thơ bồi thường hơn 452 tỉ đồng

Theo cáo trạng, tháng 6-1994, UBND TX Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương, ông Lỷ với tư cách GĐ EIDC đăng ký tham gia.

Ông Lỷ được một số ngân hàng và quan chức địa phương bảo lãnh đã ký hợp đồng trao đổi, mua hàng trả chậm với nhiều doanh nghiệp rồi chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng.

Đáng chú ý vụ này đã gây nên vụ oan sai với TGĐ Vimproco Hải Phòng Nguyễn Đình Chiến và làm phá sản Cty XNK tổng hợp Cần Thơ.

Tháng 12-1995, ông Lỷ trốn sang Campuchia, đổi tên thành Sok Phay và nhập quốc tịch Campuchia. Tháng 3-2008, ông Lỷ trở về Việt Nam, cuối năm 2010 bị phát hiện ở Đồng Tháp, đang thuê nhà thành lập Cty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi để nhận thực hiện một số dự án lớn. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra hết tuần này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG