Hiếp trẻ em, lãnh 20 năm tù

Hiếp trẻ em, lãnh 20 năm tù
Sau khi dùng vũ lực đe dọa để hiếp dâm cháu H., Tý bỏ trốn vào miền Nam và sau đó bị bắt theo lệnh truy nã.

Nhóm sinh viên cưỡng bức thiếu nữ trước thư viện
> Bắt kẻ hiếp dâm bé gái năm tuổi sau sáu năm lẩn trốn

Trước đó, khoảng 17h ngày 15-7-2008, Nguyễn Văn Tý (SN 1973), ngụ xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch- Quảng Bình cùng với Nguyễn Văn Trung và cháu Nguyễn Thị H. (trú cùng xã) đi tháo nước vào ruộng.

Do trời tối nên Trung về nhà trước. Lúc này, chỉ còn lại cháu H. nên Tý nảy sinh ý định hiếp dâm.

Tý giả vờ đến gặp cháu H. mượn cuốc thì cháu H. không cho. Tý đe dọa sẽ đánh nếu kêu la và bồng cháu H. vào khu nghĩa địa ở gần đó để thỏa mãn thú tính.

Khoảng 10 phút sau, anh Nguyễn Văn Sơn (bố cháu H.) trong lúc đi tìm con đã nhìn thấy Tý đang hại con mình nên đã xông tới bắt giữ, nhưng Tý đã nhanh chân tẩu thoát.

Sau đó, Tý bắt xe, trốn vào Đồng Nai làm thuê, sinh sống cho đến ngày 19-1-2011 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 28-9, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tý mức án 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo Hồng Ngọc
Người lao động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG