Lại xử tù doanh nhân trẻ

Lại xử tù doanh nhân trẻ
TP - Ngày 3-9, TAND TP Trà Vinh lại xử sơ thẩm, tuyên phạt anh Lý Quốc Nghiệp 24 tháng tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chàng trai bị kết án bốn năm tù đã trắng án
> Dấu hiệu oan sai

Đây là vụ án hình sự đã được Viện KSND TP Trà Vinh đình chỉ điều tra ngày 30-6, sau khi 2 bản án xử anh Nghiệp 4 năm tù trước đó bị TANDTC tuyên hủy. Thế nhưng, quyết định đình chỉ điều tra của Viện KSND TP Trà Vinh lại bị Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh (trước đây phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam anh Nghiệp) hủy và phục hồi điều tra. Ngày 8-9, Viện KSND TP Trà Vinh ra cáo trạng tiếp tục truy tố anh Nghiệp.

Tại tòa, 22/25 nhân chứng vắng mặt. Anh Nghiệp sinh năm 1981, chủ một cơ sở kinh doanh, năm 2005 bị ông Tài tố cáo “chiếm đoạt” nhiều ti vi, tủ lạnh, máy giặt, đầu đĩa trong quá trình hợp tác làm ăn, nhưng không đưa ra được chứng cứ.

Anh Nghiệp khai, không hề nợ tiền hay chiếm đoạt hàng, còn 19 chiếc ti vi do ông Tài ký gửi. Điều tra không chứng minh được lời tố cáo của ông Tài, trước đây theo lời khai của ông Tài, đã cáo buộc anh Nghiệp chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng, nay rút xuống còn hơn 31 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này lại nhỏ hơn giá trị của 18 chiếc ti vi mà cơ quan thi hành án đang tạm giữ. Nên không rõ số tiền “chiếm đoạt” là từ nguồn nào? Anh Nghiệp cho biết, sẽ chống án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.