Tóm gọn băng đảng chuyên "ăn hàng" tại xóm trọ

Tóm gọn băng đảng chuyên "ăn hàng" tại xóm trọ
Công an quận Lê Chân, Hải Phòng vừa có quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự bốn đối tượng gây ra 20 vụ trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản của sinh viên, công nhân trong các khu nhà trọ.

Tóm gọn băng đảng chuyên "ăn hàng" tại xóm trọ

Công an quận Lê Chân, Hải Phòng vừa có quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự bốn đối tượng gây ra 20 vụ trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản của sinh viên, công nhân trong các khu nhà trọ.

Xóm trọ tuyền toàng của sinh viên công nhân là miếng mồi ngon cho các đối tượng trộm cắp. Ảnh minh hoạ
Xóm trọ tuyền toàng của sinh viên công nhân là miếng mồi ngon cho các đối tượng trộm cắp. Ảnh minh hoạ.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Văn Hùng (24 tuổi), Nguyễn Văn Quang (22 tuổi), Nguyễn Văn Sinh (28 tuổi) và Dương Hữu Phúc (24 tuổi) cùng trú tại TP Hải Phòng.

Trước đó, đêm 1 - 10, các đối tượng này đến khu vực nhà trọ ngõ 562 đường Nguyễn Văn Linh với ý định cướp xe máy của anh Nguyễn Mạnh Hùng thì bị công an quận Lê Chân bắt quả tang.

Tại đây, cơ quan chức năng thu hai dao nhọn, bốn đôi tăng tay cao su, khẩu trang, kìm sắt, búa đinh, vam phá khoá.... Các đối tượng này khai nhận, trong buổi chiều 1 - 10, chúng đã đến đây, phá cửa một phòng trọ, cướp đi một bộ màn hình máy tính, CPU...

Đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai nhận đã gây ra khoảng 20 vụ cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp các tài sản như xe máy, máy tính, xoong chảo ... tại các khu nhà trọ ở một số quận ở Hải Phòng và huyện Kim Thành, Hải Dương.

Trước chiến công này, Ban GĐ Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định thưởng “nóng” cho Đội CSĐT Tội phạm, Công an quận Lê Chân 10 triệu đồng vì thành tích triệt phá thành công nhóm cướp táo tợn này. 

Theo Dân Trí, Vnexpress

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.