Vừa ra tù 'ngứa nghề' cướp giật

Vừa ra tù 'ngứa nghề' cướp giật
TPO - Đối tượng Trương Quốc Sơn vừa thi hành xong án phạt sáu năm tù về tội cướp tài sản, đã lại cùng đồng bọn thực hiện một vụ cướp khác và bị lực lượng cảnh sát trật tự công an phường Thành Công (Hà Nội) tóm gọn.
Đối tượng Trương Quốc Sơn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Trương Quốc Sơn tại cơ quan điều tra.

Hồi 16h30 ngày 4-10, lực lượng cảnh sát trật tự Công an phường Thành Công, trong khi làm nhiệm vụ, bắt quả tang hai đối tượng cướp giật tài sản công dân.

Thiếu úy Đàm Quốc Trưởng - người trực tiếp bắt hai đối tượng - cho biết, khi đang phân luồng giao thông tại nút giao cắt Nguyên Hồng - Đê La Thành thì nghe tiếng hô cướp. Ngay sau đó, thiếu úy Trưởng nhìn thấy hai đối tượng giật đồ của một phụ nữ rồi lao xe về phía tổ công tác.

Đồng chí Trưởng đuôi theo, lao lên người đối tượng. Cả hai tên cố tình rồ ga bỏ chạy nhưng bị công an, dân phòng và nhân dân phường Thành Công bắt giữ đưa về trụ sở.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh
Đối tượng Nguyễn Đức Minh.
Đối tượng Sơn bị thương trong quá trình truy bắt và đang được cán bộ y tế sơ cứu
Đối tượng Sơn bị thương trong quá trình truy bắt, được cán bộ y tế sơ cứu.

Tại trụ sở công an phường Thành Công, hai thanh niên khai là Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1988, thường trú tại số 52, đường 18 phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội), từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và Trương Quốc Sơn, sinh năm 1989, trú tại tổ 18 phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội cũng từng có tiền án sáu năm tù về tội cướp tài sản.

Vừa mới được tha tù nhưng Sơn đã "ngựa quen đường cũ", tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật và bị bắt giữ.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, công an phường này cũng bắt gọn hai nhân viên trông xe kiêm đạo chích tại nhà hàng Thành Công ở địa chỉ 651 Đê La Thành.

Theo Viết
MỚI - NÓNG