Thưởng ba người dân có công bắt cướp

Thưởng ba người dân có công bắt cướp
TP - Ngày 20-10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã ký Bằng khen các đơn vị, cá nhân trong vụ truy bắt bọn cướp tiệm vàng Thu Thành (Bắc Bình).

> Gã Việt kiều cướp tiệm vàng là tội phạm quốc tế

Theo đó, tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 1,5 triệu đồng/người cho anh Nguyễn Đức Khang (người dân thị trấn Chợ Lầu); Nguyễn Thành Tâm (thị trấn Lương Sơn) và bà Đinh Thị Yến (xã Hồng Thái).

Trong quá trình truy đuổi nhóm cướp tiệm vàng tối 14-10, anh Khang là người tích cực cùng công an truy đuổi, anh Tâm tự nguyện đem xe ô tô của mình ra đường chặn bọn cướp; còn bà Yến mật báo cho công an biết một tên cướp trốn vào nhà mình. UBND Bình Thuận cũng tặng 2 Bằng khen cho tập thể Công an Bình Thuận và Công an huyện Bắc Bình.

Theo lời khai của 4 tên cướp, trong khi tẩu thoát, chúng cất giấu số vàng hơn 30 lượng xuống khu vực bờ sông Luỹ (khu vực thôn Lương Bình, thị trấn Lương Sơn). Hôm qua, lực lượng cảnh sát đã phong toả khu vực này và lặn tìm tang vật nhưng chưa có kết quả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.