Bắt khẩn cấp một đối tượng

Bắt khẩn cấp một đối tượng
TP - Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cưỡng đoạt tài sản”, triệu tập 7 đối tượng, bắt khẩn cấp một cò dẫn khách liên quan vụ “Trấn cướp trắng trợn trên chuyến xe tù”.

> Cảnh sát hình sự Hà Nội vào cuộc
> Trấn cướp trắng trợn trên chuyến xe 'tù'

Bùi Chiến Hùng (giữa) và 2 đối tượng
Bùi Chiến Hùng (giữa) và 2 đối tượng "cò" đã trấn tiền trắng trợn trên "chuyến xe tù".
 

Trước đó, một số hành khách điện thoại đến đường dây nóng báo Tiền Phong, phản ánh về việc họ bị tài xế, phụ xe ô tô khách biển số 53N-4536 (nhà xe Thu Khuyên, chạy tuyến Hà Nội-Sài Gòn và ngược lại) cùng một số đối tượng cò mồi giam lỏng, bỏ đói hơn một ngày đêm (từ 19 giờ ngày 14-10 đến 10 giờ ngày 15-10) và trấn cướp tiền tại khu vực bến xe Đoàn 8 (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)…

Ngay sau khi nhận được thông tin, phóng viên Tiền Phong đã kịp thời thông báo với CSGT Hà Tĩnh, đón chặn, kiểm tra xe 53N-4536 tại khu vực phía Nam thị xã Hồng Lĩnh. Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai của các nạn nhân, tổ CSGT chỉ có thể bước đầu xử phạt hành chính vì lỗi chở hàng trên khoang chở người, rồi cho xe này tiếp tục lăn bánh.

Từ thông tin được đăng tải trên số báo ra ngày 17-10, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã lập tức vào cuộc. Một tổ trinh sát xác minh tại khu vực bến xe Nước Ngầm và bãi xe Đoàn 8; một tổ trinh sát khác lên đường vào Hà Tĩnh, phối hợp với công an địa phương để thu thập tài liệu; một tổ công tác thứ ba bay vào TPHCM, đón đầu chuyến xe tù và lấy lời khai nhân chứng, bị hại.

Ngay sau đó, các đối tượng chủ xe Cao Văn Vũ (SN 1982, ở quận 9 TPHCM); lái xe Nguyễn Văn Chiến (SN 1966, quê Bình Định) và Nguyễn Minh Triệu (SN 1983, quê Đồng Nai), cùng 2 phụ xe Trần Thế Hiệp (SN 1960, quê Cần Thơ), Huỳnh Văn Nuôi (SN 1991) đã được áp giải ra Hà Nội để phục vụ điều tra.

Chủ xe, lái, phụ xe 53N-4536. Ảnh: Cơ quan điều tra
Chủ xe, lái, phụ xe 53N-4536. Ảnh: Cơ quan điều tra.
 

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, sau mỗi lần chạy từ bến xe Miền Đông, TPHCM ra Hà Nội, trả khách tại bến xe Nước Ngầm xong, các đối tượng tiếp tục chạy về bãi xe Đoàn 8 trả hàng.

Do đây là bãi xe tĩnh không được đón khách, chủ xe Cao Văn Vũ đã câu kết với một số cò mồi lôi kéo khách từ khu vực bến xe phía Nam về. Nếu khách nhận lời, các đối tượng cò mồi liền thuê taxi, xe ôm “ốp” luôn về bến xe Đoàn 8. Cứ có khách, lái xe lại mở sẵn cửa, nổ máy ô tô làm cho họ tưởng xe chuẩn bị xuất bến.

Sau khi “con mồi” lên xe, các đối tượng cò liền thu tiền, đồng thời đánh tráo từ tờ 500.000 đồng thành tờ 20.000 đồng, tờ 200.000 đồng thành tờ 10.000 đồng để ép hành khách phải trả thêm tiền. Nếu ai thắc mắc, sẽ bị cò đe dọa hoặc hành hung.

Từ lời khai của chủ xe, phụ, lái xe, cùng các nhân chứng, CQĐT đã bắt khẩn cấp Bùi Chiến Hùng (tức Hùng con, SN 1992, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có 1 tiền án,1 tiền sự). Hùng con là đối tượng đã lôi kéo anh Nguyễn Văn Cường (SN 1965) và Hoàng Khắc Luận (SN 1986), ở Quảng Bình lên chuyến xe53N-4536 vào ngày 14-10, rồi dùng thủ đoạn tráo tiền 500.000 đồng thành 20.000 đồng để ép hai anh này đưa thêm 500.000 đồng khác.

Một hành khách nam khoảng 20 tuổi chứng kiến sự việc đã lên tiếng “em nhìn thấy anh kia đưa đủ tiền rồi”, lập tức bị Hùng đe dọa, chửi bới, đánh liên tiếp vào mặt. Sau khi thu tiền hai vị khách trên, Hùng đưa cho lái xe 400.000 đồng, còn lại chiếm hưởng.

Trong sáng 15-10, Hùng tiếp tục chèo kéo một thanh niên ngoài 20 tuổi đang chờ mẹ ở Quảng Ninh lên để đi Sài Gòn. Sau khi lên xe, Hùng và một cò tên H. lại giở ngón tráo tiền để ép hai mẹ con họ đưa thêm 500.000 đồng. Ngoài ra, Hùng còn khai nhận đã tham gia cò dẫn khách từ tháng 8-2011, gây ra khoảng 3 vụ, thu lời bất chính hàng trăm ngàn đồng.

Cùng với việc bắt giữ Bùi Chiến Hùng, CQĐT đã triệu tập thêm hai nghi can liên quan đến vụ “Trấn cướp trắng trợn trên chuyến xe” là Nguyễn Văn Phúc (tức Phúc chóe, SN 1970, 4 tiền án, 1 tiền sự); Nguyễn Văn Hưng (SN 1986), đều ở Hà Nội. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trong quá trình điều tra vụ án, nhiều bị hại đã liên hệ với Phòng CSHS Công an Hà Nội để cung cấp thông tin, trình báo. Tuy nhiên để củng cố hồ sơ xử lý nhà xe, cùng các đối tượng cò, đề nghị các nạn nhân, nhân chứng có tên sau: Nguyễn Văn Nam (SN 1993, ở Phú Thọ); Nguyễn Xuân Hùng, ở Lào Cai; Nguyễn Đình Xuân, ở Quang Ninh; Nguyễn Văn Lợi, ở Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Hiền, ở Hà Giang; Vũ Chí Công, ở Bắc Giang; Nguyễn Thị Nguyệt, ở Phú Thọ; Nguyễn Mạnh Cường, ở Quảng Ninh và 1 thanh niên chưa rõ danh tính bị các đối tượng đánh phải xuống xe hãy liên hệ với cán bộ điều tra theo số máy (04)-39396465; 0913216288 hoặc gửi đơn trình báo về Phòng CSHS Công an Hà Nội, địa chỉ số 7 Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phòng CSHS sẽ cử cán bộ đến tận nơi để gặp các bị hại, nhân chứng, và bảo đảm bí mật cho người cung cấp thông tin.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG