Đình chỉ công tác cảnh sát đâm 2 người bị thương

Đình chỉ công tác cảnh sát đâm 2 người bị thương
TP - Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, quản giáo Trại giam A2 đã bị đình chỉ công tác để viết kiểm điểm về vụ đâm bị thương 2 người dân tối 8-11.

Một cảnh sát đâm hai người bị thương

Trại A2 cũng đã báo cáo vụ việc lên Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Bộ Công an (Tổng cục VIII), đề nghị tước danh hiệu CAND đối với thượng sĩ Hoàng. Theo tường trình của Hoàng, khi nghe mọi người dự sinh nhật bạn gái Hoàng ở phòng trọ tại nhà 120 Mai Xuân Thưởng (Vĩnh Hải, Nha Trang) ca hát, anh Võ Đăng Tiên trọ ở cùng khu hỏi, sao la lối om sòm.

Mọi người im, Tiên lại bảo sinh nhật sao như đám tang, từ đó sinh cãi lộn. Khi những người dự sinh nhật ra về, Tiên lấy một con dao chém vỡ một mũ bảo hiểm và chém trượt vào ngực Hoàng, làm trầy xước, chảy máu một đường dài hơn 7cm. Hoàng lấy dao đuổi chém lại Tiên, anh Lâm Tùng Hướng Dương ôm Hoàng lại, bị Hoàng chém trọng thương…

Bố Hoàng từ huyện Cam Lâm xuống Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa chăm sóc anh Dương, nghe mọi người nói nhiều về vụ này đã bị tai biến, phải nhập viện, nằm cùng khoa với Dương.

* Công an TP Sóc Trăng vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tre (SN 1986) về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều 10-11, trên đường Tôn Đức Thắng, TP Sóc Trăng, xảy ra vụ TNGT giữa hai xe máy làm 3 người bị thương, trong đó có em vợ của Tre. Hay tin, Tre chạy đến, lao vào đánh nạn nhân và đánh cả thiếu úy Nguyễn Vũ Khánh khi anh Khánh can ngăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.