Chiếm dụng đất của Bộ Quốc phòng đem bán

Chiếm dụng đất của Bộ Quốc phòng đem bán
TP - Ngày 23-11, Công an Hà Nội hoàn tất điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị truy tố bị can Lê Điềm về hành vi trên.

Theo CQĐT, năm 1990, Nông trường Quân đội 1A giao cho ông Lê Điềm, cán bộ nông trường liên hệ với Cục Xăng dầu, Bộ Quốc phòng để mượn khu đất ở 42 phố Vọng, quận Đống Đa mở văn phòng giới thiệu sản phẩm. Sau khi được cho mượn đất, ông Điềm đưa gia đình đến ở và tự ý xây dựng, cơi nới một số phòng.

Phát hiện sự việc, Cục Xăng dầu gửi thông báo về Nông trường 1A yêu cầu thanh lý hợp đồng, trả lại đất. Nông trường 1A cũng có văn bản gửi Tổng cục Hậu cần xin trả lại khu đất.

Tuy nhiên, ông Điềm không trả mà đem bán cho một cá nhân ở quận Hoàn Kiếm với giá 54 cây vàng, nhưng sau đó bị người này kiện ra tòa, buộc phải hoàn trả tiền.

Đến năm 2000, ông Điềm lại tiếp tục bán diện tích 33m2 mặt tiền số 42 phố Vọng cho ông Mai Minh Tuấn, ở Lò Đúc, Hà Nội với giá 90 cây vàng. Bị Tổng cục Hậu cần ra quyết định thu hồi diện tích trên, ông Tuấn đòi lại số vàng nhưng ông Điềm không trả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG