Đà Lạt cách chức chủ tịch xã đánh dân

Đà Lạt cách chức chủ tịch xã đánh dân
Ông Võ Ngọc Hiệp, chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng), vừa ký quyết định buộc thôi giữ chức chủ tịch UBND xã Xuân Trường đối với ông Trần Anh Quốc.

Nguyên nhân vào đêm 3-8-2011, do nghi ngờ ông Nguyễn Phong, trú tại thôn Phát Chi, xã Trạm Hành (TP Đà Lạt), mua đồ ăn trộm của một người tại xã Xuân Trường, ông Trần Anh Quốc đã “triệu tập” ông Phong đến trụ sở UBND xã Xuân Trường lúc nửa đêm.

Tại đây, ông Nguyễn Phong không thừa nhận mua đồ ăn trộm nên đã bị ông Trần Anh Quốc tắt điện, đóng cửa phòng đánh khiến ông bị trọng thương phải nhập viện điều trị.

Tiếp đó, đêm 5-8-2011, trong lúc đã có hơi men, ông Quốc còn dùng lời lẽ thô tục chửi bới và dọa đánh ông Lê Văn Khoa (trú xã Xuân Trường) trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ông Trần Anh Quốc, 34 tuổi, được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch UBND xã Xuân Trường vào tháng 5-2011.

Theo Tây Nguyên
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG