Phát hiện 2 kho xương, đuôi bò thối

Thu giữ xương, đuôi bò thối đưa đi tiêu hủy
Thu giữ xương, đuôi bò thối đưa đi tiêu hủy
TP - Hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Đội QLTT Số 17 Hà Nội phát hiện 2 kho lạnh chứa khoảng 30 tấn xương bò, đuôi bò… bốc mùi tại một ngôi nhà ở phố Bình Đà (xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội).

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng trinh sát phát hiện xe tải đông lạnh (trọng tải 15 tấn) biển số 63K-2990 lùi vào căn nhà treo biển hiệu “Hạnh Tĩnh: Chè thập cẩm, bánh ga tô kem tươi” ở phố Bình Đà, rồi đóng sập cửa cuốn.

Trước biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng lập tức huy động hơn chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để kiểm tra căn nhà trên, bắt quả tang một số người đang bốc, xếp những bao tải đựng xương, đuôi bò lên thùng xe lạnh.

Phía sau nhà, cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 kho lạnh rộng khoảng 30 m2, chất đầy xương, đuôi bò bốc mùi nồng nặc.

Tại khu vực quanh kho lạnh, đuôi bò, sách bò vứt la liệt dưới nền đất. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Duy Tâm (SN 1974, chủ nhà) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Tâm cho biết, mua gom số hàng trên từ các lò mổ trên địa bàn huyện.

“Nếu không kịp thời phát hiện, số xương, đuôi bốc mùi trên sẽ được chất đầy xe lạnh, vận chuyển vào phía Nam tiêu thụ.

Chủ hàng cho biết số xương, đuôi bò được bán cho các hộ kinh doanh để nghiền làm thức ăn gia súc, nhưng không loại trừ khả năng những sản phẩm bốc mùi này sẽ vào các quán phở, nhà hàng”, một trinh sát có mặt tại hiện trường, nói.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng (ước tính khoảng 30 tấn), bàn giao cho lực lượng Thú y để tiêu hủy theo quy định.

Thực hiện kế hoạch ra quân đợt cao điểm Tết, Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng vừa phối hợp lực lượng QLTT phát hiện, bắt giữ hơn 4 tấn thực phẩm gồm thịt nguội, bơ, pho mát, xúc xích lát salumi, mỳ… hết hạn tại kho hàng của Cty Cổ phần XNK thực phẩm Bách Hợp (ở kho 10B nhà máy xe lửa Gia Lâm).

Sau khi nhập hàng hết hạn với giá bèo từ nước ngoài về, Cty này đã sử dụng dây chuyền máy móc để đóng gói mới, dán nhãn mác ghi xuất xứ châu Âu, ghi lùi hạn sử dụng để tung ra thị trường. Đáng lưu ý, cơ quan chức năng còn phát hiện một số giấy tờ thể hiện việc một số siêu thị ở Hà Nội nhập hàng của Cty Bách Hợp.

Năm 2011, Chi Cục QLTT Hà Nội đã xử lý 591 vụ vi phạm chất lượng, VSATTP, phạt hành chính gần 2,5 tỷ đồng, tịch thu tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 3 tỷ đồng ( 206 hộp sữa, gần 4.000 hộp thực phẩm chức năng, trên 3.000 chai rượu, 2,4 tấn bánh kẹo và hơn 100 tấn sản phẩm từ gia súc, gia cầm).
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG