Ôm mìn giả cướp ngân hàng

Ôm mìn giả cướp ngân hàng
TP - Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ hôm qua, tại Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) địa chỉ số 65 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

> Bắt đối tượng cướp chi nhánh Maritime Bank 

Vào thời điểm trên, Trần Vũ Huy (ảnh, SN 1985, ở huyện Từ Liêm) đi xe máy 29S8-0622 đến ngân hàng Maritime Bank, rồi lên quầy giao dịch trên tầng 2 tòa nhà.

Đợi đến khi khách hàng ra về hết, chỉ còn 2 nhân viên đang làm sổ sách, Huy tiến tới quầy giao dịch, rút trong cặp ra một tờ giấy có nội dung “Nhét 50 triệu đồng vào cặp; không báo động, không thương lượng; sau 15 phút tôi sẽ ngắt kíp nổ mìn”, đồng thời đặt một gói đen lên mặt bàn.

Sau khi đưa tiền cho đối tượng, các nhân viên ngân hàng nhanh trí bấm chuông báo động. Thấy bảo vệ ngân hàng áp sát, Huy rút dao đe dọa và ôm cặp tiền bỏ chạy, vứt lại xe máy. Nhưng sau đó, đối tượng đã bị bảo vệ và nhân dân bắt giữ, giao Công an phường Nghĩa Đô.

Cảnh sát xác định, bọc nilon của Huy chỉ là mìn giả. Huy khai đang làm thiết kế đồ họa cho một hãng hàng không; do thiếu nợ 50 triệu đồng nên đi cướp ngân hàng.

Cách đây khoảng 2 năm, tại chi nhánh Maritime bank ở phố La Thành đã bị một đối tượng bịt mặt cầm dao và vật giống súng uy hiếp nhân viên, cướp 90 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.