Bắt vụ vận chuyển 270 cây vàng lậu

Đặng Minh Tuấn (trái) và tang vật
Đặng Minh Tuấn (trái) và tang vật
TP - Rạng sáng 30-1, tại Bến xe Nước Ngầm, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội bắt quả tang Đặng Minh Tuấn (SN 1986, ở TP Vinh, Nghệ An) có hành vi vận chuyển 10 thỏi vàng (tương đương 10 kg), không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ngoài số vàng trên, cảnh sát còn phát hiện một phong bì chứa 1.700 Euro, 300 bảng Anh, 100 đô la Canada trong túi xách của Tuấn. Bước đầu đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người (chưa rõ lai lịch) từ Nghệ An ra Hà Nội giao hàng với tiền công một triệu đồng, khi vừa xuống xe khách thì bị cảnh sát bắt giữ.

Một cán bộ điều tra cho biết, 10kg vàng trên tương đương 270 cây, theo giá thị trường khoảng 12 tỷ đồng. Dựa vào các ký hiệu được dập nổi trên các thỏi vàng thì số vàng này được các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.