Trộm tiền bố đẻ, lừa tiếp 'mẹ kế'

Trộm tiền bố đẻ, lừa tiếp 'mẹ kế'
TPO – Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Văn Tuấn (SN 1993, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu của Tạ Văn Tuấn, do thiếu tiền chơi game nên nảy ý định cướp tài sản của “mẹ kế”. Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị O (SN 1958), trú tại phố Phan Chu Trinh, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tuấn là con vợ trước của ông Tạ Văn D. Ông D kết hôn với bà H được một thời gian thì phải vào tù vì phạm pháp. Lúc đó, H mới sinh Tuấn. Nuôi Tuấn tròn tám tháng tuổi, H giao con cho chị gái của D, rồi bỏ đi biệt xứ.

Đến khi ông D mãn hạn tù, Tuấn về sống với bố. Năm 2006, chị O quen biết D, thương cảnh “gà trống nuôi con” nên về chung sống cùng hai bố con Tuấn (chưa đăng ký kết hôn).

Tết vừa qua, Tuấn lấy trộm của bố 10 triệu đồng rồi bỏ nhà ra đi. Đến khoảng 8h ngày 15-2, Tuấn gọi điện cho mẹ kế, bảo đến nhà nghỉ Hoàng Hải, ở số 2/71 đường Phùng Khoang (xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) lấy lại tiền.

Tuấn bảo "mẹ kế" lên phòng, chờ bạn mang tiền đến trả. Đợi lâu, linh cảm có chuyện không hay, chị O bỏ về. Lập tức, Tuấn chạy tới chốt cửa phòng rồi lao vào khống chế chị O. Tên này lấy dây trói chân, tay rồi lấy khăn bịt miệng, đe doạ chị O.

Quá sợ hãi, chị O khóc lóc van xin tha mạng. Tuấn lấy dao nhọn đe dọa bắt chị O phải đưa tiền. Trong lúc đang căng thẳng, đột nhiên tên Tuấn bị đau bụng. Lợi dụng thời cơ, chị O cởi được dây trói, mở cửa chạy thoát.

Sau khi nhận được tin báo, trinh sát hình sự Trạm Cảnh sát Trung Văn phối hợp với Đội CSHS - Công an huyện Từ Liêm tổ chức vây bắt. Đối tượng Tuấn bị bắt trong lúc đang lang thang ở một quán Internet trên địa bàn huyện Từ Liêm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG