Cá lớn dễ lọt, cá bé khó thoát?

Cá lớn dễ lọt, cá bé khó thoát?
TP - Ngạn ngữ phương Tây có câu “Pháp luật là cái lưới kỳ lạ, cá lớn dễ lọt, cá bé khó thoát”. Câu này giải nghĩa nôm na: những kẻ có quan hệ rộng, lắm tiền nhiều của, xử lý hành vi phạm pháp đối với họ khó khăn hơn rất nhiều những đối tượng phạm tội thông thường.

> Đàn em Phương 'linh hột' tiếp tục sa lưới

Vụ án Nguyễn Tiến Phương và đồng bọn phạm tội “giết người” ở Quảng Ninh, có những diễn biến khá lạ. Ở mạn Đông Bắc ai chả biết ông trùm Phương "Linh Hột" giàu nứt đố đổ vách, từng khoe đủ tiền rải từ cầu Ka Long về đến Hạ Long.

Khi vụ giết người tranh giành bến bãi xảy ra, em ruột Phương cùng lô lốc đàn em thân tín bị bắt, Phương vẫn vô can. Mãi sau Phương mới bị khởi tố, ra toà lĩnh án tử hình, song đến phiên phúc thẩm lại tụt xuống hai mươi năm tù.

Rồi vỡ ra vụ em dâu Phương bỏ triệu đô “chạy án”, có thêm phiên toà giám đốc thẩm tuyên huỷ án để xử lại. Số phận ông trùm ra sao, phải chờ phiên toà sắp tới...

Trong vụ án Phương "Linh Hột", Tiền Phong có bài nêu ý kiến nhiều chuyên gia pháp luật, nhận định có dấu hiệu lọt tội.

Hành vi Phương chỉ đạo đàn em ép hai nạn nhân vượt biên trái phép, rồi cả hai bị đánh chết, vứt xác bên kia biên giới, đủ cấu thành tội “tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Hành vi này khiến điều tra phá án khó khăn, một trong hai xác nạn nhân vẫn chưa tìm thấy, gây nỗi đau khôn nguôi cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, đến nay hành vi này vẫn chưa bị khởi tố.

Vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ở Vĩnh Phúc, khi lệnh truy nã đối tượng chủ mưu Nguyễn Anh Quân được ban hành, Quân đã cao chạy xa bay, nhiều khả năng đã trốn khỏi Việt Nam.

Cũng giống ông trùm vùng Đông Bắc, Quân giàu khét tiếng tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ riêng thú chơi cây cảnh, Quân tậu cả vườn tùng cổ mấy chục cây nhập về từ nước ngoài, có cây hét giá năm mươi tỷ đồng. Quân quan hệ rộng, đi đâu cũng khoe khiến nhiều người vừa nể vừa hãi.

Hàng trăm nông dân Vĩnh Phúc bị thu hồi đất trái pháp luật, đền bù rẻ mạt, nhiều năm nay mất đất canh tác đang bức xúc với câu hỏi: Phải chăng có sự che đỡ nào đó, Quân mới chậm bị khởi tố, mới có thể bỏ trốn mất dạng?

Dư luận chỉ là dư luận. Lưới trời lồng lộng, khó dung người gian. Nhiều khả năng giống như vụ án Phương "Linh Hột", đến chương cuối Nguyễn Anh Quân khó thoát bị cảnh sát các nước bắt giữ giao về cho cảnh sát Việt Nam.

Đến lúc đó, rất có thể Quân bị truy cứu thêm hành vi “xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; ở lại nước ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.