Xử lại vụ án con giết mẹ

Xử lại vụ án con giết mẹ
TP - Hôm nay (27-2), TAND tỉnh Vĩnh Long dự kiến mở tòa xét xử lại vụ án con giết mẹ, với hai bị cáo là vợ chồng ông Huỳnh Văn Quyên (tức Út Quyên, SN 1962) và bà Lê Thị Tám (SN 1966), bị cáo buộc giết mẹ ruột ông Út Quyên vào tháng 2-2007 tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

> Uẩn khúc trong vụ án con giết mẹ ở Vĩnh Long

Ở lần xét xử trước, TAND tỉnh này đã tuyên phạt ông Út Quyên tù chung thân, bà Tám 13 năm tù về tội “Giết người”. Tháng 3-2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại do vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và thiếu chứng cứ buộc tội.

Trước khi xét xử sơ thẩm lần 2, Công an Vĩnh Long đã tổ chức họp báo, công bố kết luận điều tra (lần 2). Theo đó, ông Quyên vẫn bị cáo buộc giết mẹ ruột, song vợ ông không bị truy tố “Giết người” mà chỉ bị đề nghị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG