Vẫn y án chung thân

Vẫn y án chung thân
TP - Ngày 28-2, tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2), TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Quyên (tức út Quyên, SN 1962, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

> Xử lại vụ án con giết mẹ

Bị cáo Lê Thị Tám (SN 1967, vợ Quyên, ở cấp tòa sơ thẩm trước đó bị tuyên đồng phạm cùng chồng, chịu án 13 năm tù) nay được đổi tội danh thành “che giấu tội phạm”, chịu án đúng thời hạn bị tạm giam 4 năm 4 tháng 7 ngày tù.

Theo HĐXX, có đủ cơ sở cho thấy khoảng 2 giờ sáng 7-2-2007, Quyên đến giường ngủ của mẹ ruột là bà Dương Thị Tám, gọi bà thức dậy đi Cà Mau. Bị mẹ la rầy, Quyên dùng tay trái bóp cổ mẹ đến chết.

Sau đó, vợ chồng Quyên mang xác mẹ ra bến sông trước nhà để đưa xuống xuồng chở ra sông Tân Hạnh phi tang, bị Trần Thị Ngọc Yến (Báo Tiền Phong đã đề cập trong bài “Chuyện lạ nhân chứng hái trộm bưởi”, số ra ngày 6-3-2010) nhìn thấy.

Sau khi bỏ xác mẹ xuống sông, dọc đường vợ chồng Quyên bơi xuồng về nhà thì bị anh Dương Quang Phuông (nhân chứng thứ hai, xuất hiện trong hồ sơ điều tra lại – PV) và Yến nhìn thấy.

Tại tòa, luật sư Trương Đình Tùng bào chữa cho bị cáo nêu ra nhiều điểm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chẳng hạn các bản khai nhận tội của vợ chồng bị cáo Quyên không thống nhất nhưng vẫn được dựa vào để kết tội.

Việc thu giữ nhiều vật chứng không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật… Tuy nhiên, HĐXX vẫn tuyên Quyên tù chung thân về hành vi giết người. Phía gia đình bị cáo cho biết, sẽ tiếp tục kháng cáo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG