99 năm tù cho nhóm bắt cóc đòi tiền

99 năm tù cho nhóm bắt cóc đòi tiền
TPO - Chín bị cáo trong nhóm bắt cóc đòi tiền ở Hải Phòng vừa bị Hội đồng xét xử sơ thẩm hình sự, TAND Hải Phòng tuyên phạt tổng cộng 99 năm tù giam về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

> Khởi tố nhóm bắt cóc người tại Sân bay Nội Bài

Kẻ cầm đầu là Đinh Văn Trọng (26 tuổi) bị 14 năm tù, Ngô Văn Sáng (23 tuổi) bị 12 năm tù. Phạm Văn Ba (25 tuổi), Hoàng Văn Tân (23 tuổi) và Đinh Văn Phương (28 tuổi) cùng lĩnh 11 năm tù. Nguyễn Trung Thành (22 tuổi), Lương Bảo Vũ (22 tuổi), Trần Đức Đông (21 tuổi) và Nguyễn Anh Thắng (31 tuổi) đều lĩnh 10 năm tù. Cả chín bị cáo đều ở Hải Phòng.

Rạng 9-11-2011, Nguyễn Văn Thiềm (26 tuổi, ở Hải Phòng) đang lao động tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) gọi điện thoại về Việt Nam cho Trọng nhờ đòi giúp số tiền 260 triệu đồng mà anh Nguyễn Tú S (ở Thái Bình, cùng lao động với Thiềm ở UAE) nợ.

Thiềm báo chuyến bay về Nội Bài (Hà Nội) của anh S để Trọng tổ chức đón bắt anh S. Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, anh S bị nhóm của Trọng bắt giữ, đưa lên ô tô chở về nhốt trong một ngôi nhà ở xóm Đoài (xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng) từ ngày 9 đến 11-11-2011.

Trọng bắt anh S viết giấy nhận nợ 260 triệu đồng rồi gọi điện yêu cầu bố anh S phải mang đủ tiền ra Hải Phòng chuộc. Trong lúc gia đình anh S giao tiền cho nhóm của Trọng thì lực lượng công an xuất hiện, bắt giữ những kẻ bắt cóc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG