Khởi tố nguyên Cục phó Cục Điện ảnh Lê Ngọc Minh

Khởi tố nguyên Cục phó Cục Điện ảnh Lê Ngọc Minh
TP - Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Minh, nguyên Cục phó Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

>Làm rõ trách nhiệm lãnh đạo Cục

Trước đó, CQĐT phát hiện, từ năm 2009-2011, Phạm Thanh Hải, kế toán Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7, thuộc Cục Điện ảnh, đã giả mạo chứng từ rút hơn 40 tỷ đồng của Nhà nước cấp cho Cục điện ảnh gửi tại kho bạc Ba Đình, rồi bỏ trốn.

Cụ thể, Hải đã lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, lập khống các chứng từ và giả mạo chữ ký của ông Lại Văn Sinh, nguyên Cục trưởng Điện ảnh, rồi tới kho bạc quận Ba Đình chuyển tiền từ tài khoản Cục Điện ảnh vào tài khoản của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.

Sau đó, Hải lập séc và ủy nhiệm chi có chữ ký của ông Lê Ngọc Minh, chủ tài khoản Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7 rồi rút tiền mặt chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng.

Ngoài ra Hải còn chiếm đoạt gần 800 triệu đồng trong tài khoản của Cục Điện ảnh. Sau khi sự vụ bị phanh phui, cả ông Lại Văn Sinh và Lê Ngọc Minh đều làm đơn xin từ chức.

CQĐT cũng khởi tố 3 người khác về hành vi trên gồm Trần Kim Phụng (nguyên Kế toán trưởng Cục Điện ảnh), Nguyễn Kim Chi và Nguyễn Thu Hiền (đều là cựu kế toán viên kho bạc quận Ba Đình).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG