Bé 12 tuổi bị đập chết, hiếp dâm bất thành

Bé 12 tuổi bị đập chết, hiếp dâm bất thành
Định hiếp dâm P. nhưng bị nạn nhân chống cự kịch liệt, Lượng nhặt một hòn đá to đập liên tiếp vào mặt nạn nhân khiến P. chết tại chỗ. Hai ngày sau xác cô bé 12 tuổi mới được phát hiện...

Định hiếp dâm P. nhưng bị nạn nhân chống cự kịch liệt, Lượng nhặt một hòn đá to đập liên tiếp vào mặt nạn nhân khiến P. chết tại chỗ. Hai ngày sau xác cô bé 12 tuổi mới được phát hiện...

Đối tượng Bàn Văn Lượng
Đối tượng Bàn Văn Lượng.

Hôm qua (20-3), Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Văn Bàn tổ chức thực nghiệm vụ giết người tại thôn Mai Hồng 1, xã Tân An, huyện Văn Bàn.

Nạn nhân là cháu Đặng Thị P., (SN 2000), trú tại địa chỉ trên đã được gia đình và người dân phát hiện bị chết, xác bị vùi lấp tại một khe đất sát mép bờ sông Hồng thuộc khu vực thôn Mai Hồng 1, xã Tân An.

Chiều ngày 13-3-2012, Đặng Thị P. đi chăn ngựa ở khu vực bờ sông Hồng chảy qua thôn đến chiều tối vẫn không thấy về, gia đình đã tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Đến chiều 15-3-2012 thì gia đình phát hiện xác cháu P. bị vùi lấp tại một khe đất bị sạt lở sát mép bờ sông Hồng, gần khu vực cháu P. thả ngựa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT về TTXH Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Văn Bàn, Ban Công an xã Tân An tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, khoanh vùng đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh.

Đến ngày 17-3-2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bàn Văn Lượng (SN 1997, trú tại thôn Mai Hồng 1, xã Tân An, huyện Văn Bàn) là đối tượng nghi vấn để đấu tranh làm rõ.

Sau 24 giờ đồng hồ tích cực đấu tranh và với những chứng cứ không thể chối cãi, Lượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó vào khoảng 14 giờ ngày 13-3-2012, Lượng đi thả trâu ở gần sông Hồng thuộc thôn Mai Hồng 1 thì gặp em P., là người cùng thôn đang đi chăn ngựa ở đây.

Lượng nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên nói dối P. là làm mất tờ 50.000 ở dưới bờ sông, nếu P. đi tìm cùng mà thấy, Lượng sẽ cho P. 20.000đ. P. không hề nghi ngờ liền theo Lượng xuống bờ sông tìm tiền.

Đi ngược lên đầu nguồn cách chỗ thả trâu khoảng 100m thì Lượng bất ngờ ôm lưng P. Thấy vậy, P. sợ hãi bỏ chạy lên phía ta luy của khe đất bị sạt, vừa chạy vừa kêu cứu.

Lượng đuổi theo túm chân P. kéo xuống. Mặc cho P. van xin, Lượng vẫn đạp nhiều nhát vào ngực và bụng P., đồng thời nhặt một hòn đá to đập liên tiếp vào mặt nạn nhân khiến cháu P. chết ngất.

Lượng định thực hiện hành vi giao cấu nhưng khi thấy chân P. vẫn còn giật giật, Lượng liền đạp liên tiếp vào bụng P. và lấy đá tiếp tục đập vào mặt P.

Thấy nạn nhân bất tỉnh hoàn toàn, Lượng sợ hãi dùng đất, cây cỏ lấp lên người P., sau đó đem đôi dép của nạn nhân giấu vào khe đất trên ta luy ngay cạnh đó.

Xong việc, Lượng quay lại chỗ thả trâu dắt trâu quay về nhà. Đến ngày 17-3-2012, Lượng bị cơ quan CSĐT bắt giữ.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tống Huệ
Báo Lào Cai
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG