Giải cứu cháu bé bốn tuổi bị bắt cóc

Giải cứu cháu bé bốn tuổi bị bắt cóc
TPO - Chiều 29-3, Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết, cơ quan điều tra vừa giải cứu một cháu bé bị bắt cóc từ Nghệ An về Nam Định.

>Phó Giám đốc bắt cóc chủ nợ, cưỡng đoạt tài sản
>Đôi tình nhân bắt cóc bé trai đòi 50 lượng vàng lĩnh án

Ngày 28-3, Cháu Lê Na (SN 2009) con anh Lê Tiến Dũng (SN 1983) và chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1984) trú tại Khu tập thể Cầu đường (xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), bị đối tượng Nguyễn Thị Huệ (hộ khẩu thường trú tại xóm Trung, xã Yên Tỵ, huyện Ý Yên, Nam Định) bắt cóc đưa về Nam Định.

Nguyễn Thị Huệ (SN 1986) là bạn của Lê Viết Duẩn (bác ruột của cháu Lê Na). Do quen biết từ trước, đôi lần về chơi và ở lại nhà anh Dũng nên mọi người trong nhà coi Huệ là chỗ quen biết. Khoảng 6h35 ngày 28-3, Huệ đưa cháu Na ra khỏi xã Nghi Trung và liên tục điện thoại cho anh Duẩn, đòi 20 triệu đồng tiền chuộc.

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt tại gia đình anh Lê Viết Duẩn, Lê Tiến Dũng để lấy lời khai.

Ngay trong chiều 28-3, một tổ công tác công an huyện Nghi Lộc cấp tốc ra Ý Yên, phối hợp với công an Nam Định điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định đối tượng Nguyễn Thị Huệ bắt cóc cháu Lê Na lúc 7h cùng ngày, sau đó đưa cháu bé lên một chiếc xe khách tuyến Hà Tĩnh- Hà Nội. Đến địa phận cầu Bùng, Huệ di chuyển sang chiếc xe khác tránh bị theo dõi, phát hiện.

Dọc đường, thủ phạm điện thoại, nhắn tin cho anh Lê Viết Duẩn nhiều lần, đòi số tiền chuộc 20 triệu đồng.

Khoảng 14h ngày 28-3, Nguyễn Thị Huệ xuống xe tại Hà Trung (Thanh Hóa) và tiếp tục điện về Nghệ An đòi tiền chuộc. Yêu cầu của Huệ không được đáp ứng, thủ phạm bèn đưa cháu Lê Na về Nam Định lẩn trốn.

Với sự hỗ trợ tích cực của công an tỉnh Nam Định, lúc 13h hôm nay (29-3), cơ quan điều tra, công an huyện Nghi Lộc bắt giữ Nguyễn Thị Huệ. Chiều cùng ngày, cháu Lê Na được trao trả cho gia đình.

Trong vòng hơn hai tuần trở lại đây, trên địa bàn huyện Nghi Lộc xảy ra hai vụ bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc.

Trước đó, ngày 19-3, Đặng Thế Hưng bắt cóc cháu của mình là Nguyễn Phúc Thọ (SN 2008).

Cả hai vụ bắt cóc đều được công an Nghi Lộc- Nghệ An nhanh chóng điều tra, giải cứu an toàn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.