Bắt hai nghi phạm giết quản lý nhà nghỉ

Hai tên sát thủ tại cơ quan điều tra
Hai tên sát thủ tại cơ quan điều tra
TPO – Chỉ sau bốn giờ gây án, hai nghi phạm tuổi 9X giết người quản lý nhà nghỉ Quốc Triệu 2 (thôn 2, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, Hà Nội) ngày 29-3 đã bị bắt.

> Chém chết người để 'quỵt' tiền phòng

Hai tên sát thủ tại cơ quan điều tra
Hai tên sát thủ tại cơ quan điều tra.

Theo nguồn tin từ công an huyện Thạch Thất, cơ quan này đã bắt hai đối tượng bị cáo buộc giết bà Nguyễn Thị Kim Thoa, quản lý nhà nghỉ Quốc Triệu 2.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 16h ngày 29-3, hai đối tượng gây án tại nhà nghỉ Quốc Triệu 2. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Thoa, khoảng hơn 50 tuổi, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, công an huyện Thạch Thất triển khai lực lượng xuống hiện trường, cùng nhân dân bắt đối tượng Ngô Đăng Thức (SN 1996, trú thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Thức khai nhận: 8h sáng 25-3, y cùng bạn là Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1994, trú cùng thôn) lấy 1,5 chỉ vàng của gia đình bỏ đi bụi. Hai đối tượng mua hai con dao nhọn, thuê xe taxi đến nhà nghỉ Quốc Triệu 2. Khi vào thuê phòng, bà Thoa phát hiện và yêu cầu hai đối tượng để lại hai con dao.

Hai ngày sau, chúng thuê taxi đi chơi. Khoảng 8h ngày 29-3, chúng về nhà nghỉ. Sau khi ăn cơm trưa tại đây, chúng yêu cầu bà Thoa trả hai con dao và bàn nhau giết bà Thoa để lấy tiền của nhà nghỉ.

Đến 16h cùng ngày, lợi dụng bà Thoa đang cắt cỏ ngoài vườn (cách nhà nghỉ khoảng 80m), Thức dùng dao chém nạn nhân, còn Huỳnh bịt miệng và đâm tiếp một nhát làm bà Thoa chết tại chỗ.

Sau khi gây án, chúng lấy hai điện thoại trên người bà và chùm chìa khoá của nhà nghỉ rồi về phòng. Lúc đó, một người quen đến hỏi bà Thoa nhưng không thấy, người này dò tìm và phát hiện bà Thoa chết ngoài vườn nên hô hoán.

Nhân dân địa phương và lực lượng công an vây bắt đối tượng Ngô Đăng Thức. Đến khoảng 20h cùng ngày, công an huyện bắt được đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Huỳnh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG