Chủ tiệm vàng bị cướp đâm đang nguy kịch

Anh Nguyễn Mạnh Dũng khi đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang
Anh Nguyễn Mạnh Dũng khi đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang
TPO - Do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Mạnh Dũng (37 tuổi, chủ tiệm vàng Tuấn Anh 2 – bị hai tên cướp đâm trọng thương chiều 10-4) được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

> Vụ cướp vàng ở Tuyên Quang được lên kế hoạch tỉ mỉ

Anh Nguyễn Mạnh Dũng khi đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang
Anh Nguyễn Mạnh Dũng khi đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Sáng nay (11-4), anh Nguyễn Mạnh Dũng (37 tuổi, chủ tiệm vàng Tuấn Anh 2) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xuống khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, vừa thực hiện xong ca mổ cho bệnh nhân Nguyễn Mạnh Dũng.

“Hiện anh Dũng rất nguy kịch, mạch nguội, phải thở bằng máy" - Bác sĩ Quyết nói.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 13h ngày 10-4, hai thanh niên đi xe Honda Dream BKS 22F1-2669 đến tiệm vàng Tuấn Anh 2 (155 đường Quang Trung, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) vờ mua vàng rồi bất ngờ rút súng tự chế khống chế anh Nguyễn Mạnh Dũng.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG