'Phi công trẻ' tưới xăng đốt bạn tình

'Phi công trẻ' tưới xăng đốt bạn tình
Do mâu thuẫn với "người tình" hơn mình 6 tuổi, Việt đã mua một chai xăng rồi mang về tưới lên người chị Xuân phóng hỏa. Gây án xong, Việt đã uống thuốc sâu định cùng chết với người tình...

Do mâu thuẫn với "người tình" hơn mình 6 tuổi, Việt đã mua một chai xăng rồi mang về tưới lên người chị Xuân phóng hỏa. Gây án xong, Việt đã uống thuốc sâu định cùng chết với người tình...

Ngày 22-4, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cho biết nạn nhân Đoàn Thị Xuân (43 tuổi, trú làng Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai) và chồng hờ là Nguyễn Quốc Việt (37 tuổi, trú cùng thôn) đã qua khỏi cơn nguy kịch, cả hai hiện đang được cấp cứu và điều trị tại TP. HCM.

Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố lời khai, hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Việt về hành vi “giết người”.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17-4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía gia đình chị Xuân, người dân chạy đến thì thấy ngọn lửa đã bao trùm thiêu trụi toàn bộ ngôi nhà nhỏ (thiệt hại tài sản ước tính khoảng 150 triệu đồng).

Người dân đã trùm chăn dày lao vào đám cháy, kịp thời đưa chị Xuân và Việt đang bị cháy ra ngoài, đưa đi cấp cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do Việt dùng xăng tưới lên người chị Xuân rồi châm lửa đốt.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an nắm được thông tin giữa chị Xuân và Việt có mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Họ đã sống với nhau từ năm 2007. Thời gian gần đây, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Đêm 17-4, Việt mua một chai xăng rồi mang về tưới lên người chị Xuân. Gây án xong, Việt đã uống thuốc sâu định cùng chết với người tình.

Cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều tra làm rõ hành vi của đối tượng Việt.

Theo Ánh Ngân
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.