Đề nghị kỷ luật cán bộ liên quan 'nhà thầu lót tay chủ dự án'

Đề nghị kỷ luật cán bộ liên quan 'nhà thầu lót tay chủ dự án'
TPO-Tin từ Văn phong Đảng ủy khối dân chính đảng tỉnh Cà Mau cho biết, cuộc họp Ban thường vụ xem xét hình thức kỷ luật ba cán bộ Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Cà Mau tạm dừng, sau kỳ nghỉ lễ sẽ tiếp tục.

Trước đó, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Cà Mau thống nhất đề nghị hình thức kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Cuộc họp Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Cà Mau đề nghị cách chức Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Cà Mau đối với bà Chung Ngọc Nhãn, do sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ, mất đoàn kết nội bộ, xét chọn thầu không đúng, tiêu cực trong quá trình triển khai dự án nâng cấp, nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn.

Cụ thể, ngày 30-12-2011, bà Nhãn lập hồ sơ quyết toán khống và thanh toán cho nhà thầu hơn 1,7 tỷ đồng, để san lấp mặt bằng nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn cho Công ty Cổ phần Giao thông Cà Mau. Nhưng, đến ngày 14-3-2012, hạng mục này mới được nghiệm thu.

Gói thầu xây lắp mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn, liên doanh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phương Nam - Công ty TNHH Quang Tiền trúng thầu với giá hơn 11,5 tỷ đồng.

Tháng 2-2012, ông Lê Thanh Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Phương Nam tung tin chung chi phần trăm cho chủ dự án, gồm bà Chung Ngọc Nhãn 575 triệu đồng, ông Nguyễn Trung Tâm, Phó Phòng kế hoạch tài chánh Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Cà Mau 200 triệu đồng và một bán bộ Sở xây dựng Cà Mau làm công tác tư vấn chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn 110 triệu đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Trung Tâm có bản tường trình thừa nhận có nhận 200 triệu đồng, sau đó trả lại. Nhưng một ngày sau, ông Nguyễn Trung Tâm có đơn xin rút lại tường trình nói trên, phủ nhận việc ông có nhận tiền và trả lại tiền.

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Cà Mau đề nghị khai trừ Đảng, cách chức Phó Trưởng phòng tài chính kế hoạch Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Cà Mau đối với ông Nguyễn Trung Tâm vì không trung thực trong việc nhận 200 triệu đồng của nhà thầu lót tay.

Bà Chung Ngọc Nhãn chủ trương “xã hội hóa” thực hiện dự án là nhận của 2 nhà thầu 50 triệu đồng để làm lộ phí đi Hà Nội triển khai dự án nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Cà Mau chỉ đạo cho cấp dưới lập phiếu thu, chi tiền nhà thầu chung chi chạy dự án nên bị đề nghị cách chức Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó bí thư chi bộ và Trưởng phòng kế hoạch - tài chính.

Vụ nhà thầu lót tay chủ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn, ngày 18-4, ông Lê Thanh Phương bị Công an Cà Mau khám xét nhà và bắt tạm giam hai tháng về hành vi vu khống.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Công an Cà Mau điều tra vụ nhà thầu lót tay chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn.

Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau làm rõ, giữ kín thông tin.

Hiện nay, Công trình xây dựng nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn là bãi cát dở dang, nhà thầu bị bắt, chủ đầu tư bị nghi ngờ nhận tiền lót tay. Gần 1.000 hài cốt liệt sĩ, cán bộ hưu trí được di dời hoặc tạm lưu giữ cẩn thận tại nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG