Cướp tiệm vàng, đâm ba người thương vong

Cướp tiệm vàng, đâm ba người thương vong
TPO - Khoảng 21h45 ngày 1-5, hai thanh niên vào cửa hàng vàng bạc Kiệm Huyền (xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên), vờ mua dây chuyền rồi bỏ chạy. Bị truy đuổi, chúng đâm chết một người, hai người khác bị thương.

Bà Bùi Thị Huyền (vợ ông Đỗ Xuân Kiệm, chủ cửa hàng vàng bạc Kiệm Huyền) kể lại, đêm 1-5 trong lúc đang trông cửa hàng, ông Kiệm thấy hai thanh niên vào hỏi mua dây chuyền bạc.

Ông Kiệm đưa cho hai thanh niên xem sợi dây chuyền bạc trị giá khoảng bốn triệu đồng. Sau khi xem, một thanh niên đeo thử vào cổ rồi lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, hai đối tượng tháo chạy về phía đường vào trong thôn Cao Quán (xã Hồng Tiến).

Ông Kiệm tri hô “cướp, cướp” và đuổi theo. Lúc này cháu ruột ông Kiệm là Đỗ Xuân Lượng (SN 1974) ở gần đó, nghe tiếng, liền cùng anh Đỗ Bá Hiền (SN 1985) và Đỗ Như Minh (SN 1987) vội đuổi theo hai tên cướp.

Nhóm người rượt đuổi hai tên cướp trên quãng đường dài khoảng 1km. Khi tới cánh đồng thuộc thôn Cao Quán, anh Lượng tiếp cận được một đối tượng. Hai bên giằng co quyết liệt.

Đối tượng bất ngờ rút dao đâm vào ngực anh Lượng khiến nạn nhân trọng thương. Anh Hiền và Minh vội vã lao tới giải cứu nhưng cũng bị hai đối tượng đâm liên tiếp vào ngực.

Bên trong tiệm vàng
Bên trong tiệm vàng.

Anh Lượng bị mất máu quá nhiều, gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Khoái Châu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Lượng đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Anh Hiền và anh Minh được chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau đó, người dân bắt được một trong hai đối tượng ngay tại hiện trường.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên bị bắt khai tên Hà Văn Tỉnh (SN 1996), trú tại thôn Cù Tu (xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên); Đối tượng còn lại là Nguyễn Viết Toán (SN 1993), trú tại thôn Trúc Đình (xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên).

Theo lời khai của Tình, Toán là kẻ đâm chết anh Lượng, đâm trọng thương anh Hiền và Minh.

Bà Bùi Thị Huyền – vợ ông Đỗ Xuân Kiệm, chủ tiệm vàng kể lại sự việc với phóng viên
Bà Bùi Thị Huyền – vợ ông Đỗ Xuân Kiệm, chủ tiệm vàng kể lại sự việc với phóng viên.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một con dao bấm, dài khoảng 25 cm, bản rộng khoảng 3cm.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị chức năng, huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để truy bắt kẻ còn lại. Tuy nhiên, tên này đã cao chạy xa bay.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Một số vụ cướp tiệm vàng táo tợn gần đây

* Khoảng 13 giờ ngày 10 – 4, một vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm vàng Tuấn Anh 2 (Tuyên Quang).

Hai tên cướp dùng dao và súng khống chế, uy hiếp chủ tiệm vàng. Bị chống cự, chúng dùng dao đâm chủ tiệm vàng trọng thương và tử vong sau 9 ngày điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hữu Hạnh (SN 1978, trú tại Ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và bị can Trần Văn Hà (SN 1991, trú tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang) – nghi can vụ án.

* Khoảng 16h30 ngày 16-2, một thanh niên dùng dao cứa cổ chủ tiệm vàng Vững Bắc (số 25, phố Ga, Đỗ Xá, Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội), giật chiếc dây chuyền bà đang đeo.

Lực lượng công an, ngay sau đó đã có mặt, phong toả hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc, công bố tang vật, clip ghi lại quá trình gây án. Qua quá trình điều tra, nghi can gây ra vụ cướp dần lộ diện.

Đến tối 18 – 2, sau hơn hai ngày lẩn trốn, Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985) quê ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình, đầu thú.

* Tháng 8 – 2011, xảy ra một vụ án giết người, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang gây chấn động dư luận xã hội. Theo đó, sáng 24 – 8, ba người trong gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích (địa chỉ số 45 phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) bị giết hại dã man, một lượng lớn vàng bị cướp. Chỉ duy nhất cháu Trịnh Thị Bích sống sót thần kỳ sau những vết chém dã man của hung thủ.

Cơ quan công an xác định và bắt giữ hung thủ vụ án là Lê Văn Luyện (sinh năm 1993) ở thôn Sơn Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Sau hai phiên tòa xét xử, Lê Văn Luyện lĩnh 18 năm tù cho tội ác mình gây ra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.