Nữ sinh viên tấn công cảnh sát cơ động?

Nữ sinh viên tấn công cảnh sát cơ động?
TP - Không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát cơ động (CSCĐ) yêu cầu kiểm tra hành chính, nữ sinh viên Nguyễn Thị Thanh H. được cho là đã đấm một CSCĐ chảy máu mồm.

Nữ sinh viên tấn công cảnh sát cơ động?

TP - Không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát cơ động (CSCĐ) yêu cầu kiểm tra hành chính, nữ sinh viên Nguyễn Thị Thanh H. được cho là đã đấm một CSCĐ chảy máu mồm.

Nguyễn Thị Thanh H tại trụ sở Công an phường Kim Đồng
Nguyễn Thị Thanh H tại trụ sở Công an phường Kim Đồng.

Theo tin ban đầu, sự việc xảy ra lúc 0 giờ 30 hôm qua (7-5), tại ngã ba Trương Định - Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tổ tuần tra Đại đội 1, Trung đoàn CSCĐ Hà Nội phát hiện đôi nam nữ đi xe máy 34N8 – 8005 không đội mũ bảo hiểm, trên xe có 2 túi xách màu đen, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Không chấp hành hiệu lệnh, nam thanh niên điều khiển xe rú ga bỏ chạy vòng vèo qua phố Vọng, đến phố Kim Đồng thì bị tổ công tác vây bắt. Bị yêu cầu kiểm tra hành chính, đôi nam nữ này có hành vi chống đối.

aaaaaa
Đồng chí Nguyễn Văn Sang chưa hết choáng váng sau khi bị tấn công.

Theo tổ công tác, trong khi CSCĐ điện báo Công an phường Giáp Bát tới hỗ trợ, cô gái đi cùng nam thanh niên bất ngờ xô đồng chí Nguyễn Văn Sang (thuộc đội CSCĐ) và dùng tay phải đấm thẳng vào mặt anh này.

Lợi dụng lúc lộn xộn, nam thanh niên đi cùng bỏ trốn khỏi hiện trường. Một tiếng sau, người này quay lại trụ sở Công an phường Kim Đồng trình diện, khai tên là Trần Đức T. (SN 1987).

Cô gái bị tố đánh CSCĐ khai tên là Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1990). Hai người cùng khai đang là SV đại học tại Hà Nội. T. và H. đã được chuyển lên Công an Quận Hoàng Mai để điều tra làm rõ.

Thượng úy Đỗ Quang, Tổ trưởng tổ công tác cho biết: “Qua nhiều năm công tác, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải trường hợp chống đối một cách quyết liệt như vậy”.

Còn theo thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, cơ quan này đang điều tra để làm rõ việc CSCĐ Nguyễn Văn Sang bị thương tích có phải do cú “ra đòn” của cô gái hay không.

Theo Viết
MỚI - NÓNG