Cần tiền ăn tiêu, rủ nhau đi cướp taxi

Hai đối tượng Tùng và Quảng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hai đối tượng Tùng và Quảng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Do cần tiền ăn tiêu, Tùng và Quảng đã giả vờ thuê taxi chở đến đoạn đường vắng, dùng dao và dây cao su trói, khống chế tài xế rồi cướp xe bỏ trốn.
Hai đối tượng Tùng và Quảng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hai đối tượng Tùng và Quảng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 15-5, Phòng PC45 nhận được tin báo tại thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra vụ cướp tài sản của người lái xe taxi.

Người bị hại là anh Nguyễn Văn Biên (SN 1987, trú tại xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, là lái xe taxi hãng Ngân Hà).

Anh Biên bị hai nam thanh niên vẫy xe taxi chở đến đoạn đường vắng dùng dao và dây cao su trói, khống chế, lấy tài sản và vứt anh xuống đường, lấy xe taxi bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, Phòng PC45 đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, Đông Anh tiến hành điều tra. Đồng thời, Phòng PC45 đã xác lập chuyên án bí số 216P để tổ chức đấu tranh.

Ngày 17-5, Phòng PC45 đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp hai đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: Nguyễn Sơn Tùng (SN 1985, HKTT: xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; hiện trú tại đội 6, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Văn Quảng (SN 1989, trú tại thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, Hưng Yên).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Công an các huyện Sóc Sơn, Đông Anh khai thác mở rộng vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.