Kết luận vụ 3 nữ sinh tự tử ở Đắk Mil

Kết luận vụ 3 nữ sinh tự tử ở Đắk Mil
TP - Ngày 25-5, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Đã có kết quả giám định chai nước uống dẫn đến cái chết của ba học sinh lớp 7A2 trường THCS Phan Chu Trinh, huyện Đắk Mil.

> Ba nữ sinh 'rủ nhau chết' do 'nhận thức tiêu cực'

Theo đó, chai nước ba nữ sinh uống có chứa Cyanogen – chất cực độc, gây nên cái chết nhanh, khó cứu khi nhiễm độc.

Theo CQĐT, do nhận thức tiêu cực, suy nghĩ không chín chắn, buồn bực chuyện gia đình và bạn bè mâu thuẫn, trước khi rủ nhau tự tử ba nữ sinh này đã viết nhiều bức thư để lại.

Trong đó, có bức thư em H viết cho em N, nói muốn tự tử vì N không tin mình. H nhờ N mua thuốc trừ sâu, N khuyên can nhưng H kiên quyết không nghe, nên N muốn tự tử cùng H.

Vì đã thề kết nghĩa chị em, nên ngày 17-3, cả ba em: H, N và L cùng nhau uống thuốc độc ngay giữa sân trường, các thầy cô và người thân đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG