Khởi tố Kiên ‘pê đê’, thả người mẫu Hồng Hà vì...vi phạm lần đầu

Kiên "pê đê" tại cơ quan điều tra ngày 25-5. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Kiên "pê đê" tại cơ quan điều tra ngày 25-5. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Ngày 25-5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Trung Kiên (tức Kiên “pê đê”, 26 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

> Kiên 'pê đê' từng ước mơ làm người mẫu

Kiên
Kiên "pê đê" tại cơ quan điều tra ngày 25-5. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Chiều 25-5, theo một cán bộ lãnh đạo Cục hình sự (C45, Bộ công an) cho biết, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Trung Kiên (tức Kiên "Pê đê", SN 1986, hộ khẩu thường trú tại 126 Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội). Kiên là người điều hành đường dây mại dâm cao cấp xuyên quốc gia này.

Trong khi đó, do có người bảo lãnh và lần đầu vi phạm nên hai gái mại dâm cao cấp bị bắt quả tang ngày 24-5 gồm Hà T. H. (siêu mẫu Hồng Hà, SN 1989, ở Thụy An, Thái Thụy, Thái Bình), đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh và Trần H. T, SN 1988 ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội đã được trả tự do.

Hai gái mại dâm đã được trả tự do. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hai gái mại dâm đã được trả tự do. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 24-5, Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng PC45 Công an TP Hà Nội và chính quyền địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính tại Khách sạn Sơn Tây – Hà Nội, bắt quả tang hai đối tượng nam nữ đang hoạt động mại dâm tại hai phòng nghỉ.

Trong khi đó, tại khách sạn M&M số 21 Bùi Thị Xuân (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh), công an cũng bắt đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm.

Các đối tượng này khai nhận được Kiên "Pê đê" là người môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận, môi giới mại dâm từ khoảng giữa năm 2009 đến nay. Kiên không nghề nghiệp, đang thuê nhà tại số 138, ngõ 158 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Tuấn Nguyễn
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.