Mại dâm khó giảm vì xử nhẹ người mua

Mại dâm khó giảm vì xử nhẹ người mua
TP - Nhân vụ đường dây gái gọi 2.500 USD vừa bị Công an TPHCM bóc gỡ, nhiều ý kiến cho rằng một nguyên nhân khiến tệ nạn mại dâm khó giảm là cơ quan chức năng còn nương tay khi xử lý người mua dâm.

 > Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây bán dâm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo đại úy Nguyễn Thanh Việt (PC45, Công an TPHCM), theo quy định, công an sẽ xử phạt hành chính người mua dâm, gửi thông báo về địa phương; việc xử lý tiếp theo thế nào thuộc trách nhiệm của địa phương.

Ông Nguyễn Viết Phàng-Trưởng phòng Phòng ngừa và đấu tranh tệ nạn xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, Pháp lệnh Phòng chống mại dâm quy định rõ “Người mua dâm phải bị xử phạt hành chính đồng thời gửi thông báo về cơ quan hoặc địa phương nơi làm việc, cư trú”, song thực tế gần như không có trường hợp nào bị thông báo về địa phương.

“Đây chính là một trong những yếu tố khiến tệ nạn mại dâm khó giảm bớt. Trong Chương trình hành động phòng chống mại dâm 5 năm tới (2011-2015), các cơ quan chức năng nên xử lý đúng quy định các trường hợp này để răn đe các đối tượng mua dâm, góp phần phòng, chống tệ nạn mại dâm” - ông Phàng nói.

Luật sư Nguyễn Xuân Chung (Đoàn Luật sư TPHCM) cũng nhận định, hành vi của người mua và bán dâm được pháp luật xác định là như nhau, song cách xử lý 2 nhóm đối tượng trên lại khác nhau.

“Có thể nói có sự phân biệt đối xử giữa người mua dâm và người bán dâm. Trong khi người bán dâm (thường là các cô gái) bị phương tiện thông tin đại chúng nêu tên, người đã bị xử phạt hành chính về hành vi bán dâm còn bị đưa vào các cơ sở khám chữa bệnh. Trong khi đó, người mua dâm chỉ bị xử phạt hành chính xong thì thôi”- ông Chung nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Phòng chống tệ nạn xã hội TPHCM, đề xuất cần xử phạt nặng người mua dâm.

“Theo luật hiện hành, người mua dâm bị phạt tối đa 10 triệu đồng, nhưng với các đại gia dám bỏ hàng nghìn USD ra mua dâm mức xử phạt như thế chưa đảm bảo tính răn đe” - ông Thạch nói.

Cùng quan điểm này, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM, cho biết, Hội cũng nhiều lần đề xuất nhiều với các cơ quan chức năng về việc phải áp dụng đúng Pháp lệnh Phòng chống mại dâm và Nghị định 178 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh.

Theo đó, cán bộ, công chức ngoài việc bị xử phạt tiền còn gửi giấy báo về cơ quan, nhưng việc này đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.