Chồng giết vợ vứt xác trên đê sông Đuống

Lực lượng chức năng khám nghiệm xác chị tại hiện trường
Lực lượng chức năng khám nghiệm xác chị tại hiện trường
TPO – Ngày 12-6, Công an quận Long Biên phối hợp với Công an Hà Nội bắt giữ Đinh Lệnh Tuấn (ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để điều tra hành vi giết người.
Lực lượng chức năng khám nghiệm xác chị tại hiện trường
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Minh Đức

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 9-6, người dân phường Ngọc Thụy (Long Biên) phát hiện xác một phụ nữ nằm trên sườn đê sống Đuống (khu vực đối diện với cổng học viện Hậu Cần thuộc tổ 20 phường Ngọc Thụy quận Long Biên) trong tư thế nằm ngửa.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (24 tuổi, vợ của Tuấn), nguyên nhân chết là do bị ngạt. Cơ quan điều tra cũng nhận định, đây là vụ giết người, đem xác nạn nhân từ nơi khác bỏ lại ở sườn đê.

Thủ phạm sau đó được xác định là Đinh Lệnh Tuấn (30 tuổi), thường trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Tại cơ quan công an Tuấn khai, do mâu thuẫn bột phát đã xiết cổ vợ đến chết rồi chở xác ra sườn đê vứt phi tang.

Theo Viết
MỚI - NÓNG