Bé trai bốn tháng tuổi bị cha bắt cóc

Bé trai bốn tháng tuổi bị cha bắt cóc
Cháu Trương Chí Thiện đang ở nhà một mình với ngoại thì hai người đàn ông đi trên taxi xuất hiện, một người lao vào nhà giằng lấy bé trên tay bà rồi đi mất.

Bé trai bốn tháng tuổi bị cha bắt cóc

> Bé trai năm tháng tuổi bị bắt cóc táo tợn

Cháu Trương Chí Thiện đang ở nhà một mình với ngoại thì hai người đàn ông đi trên taxi xuất hiện, một người lao vào nhà giằng lấy bé trên tay bà rồi đi mất.

Bé Thiện trước khi bị cha ruột bắt cóc. Ảnh: Chế Bắc.
Bé Thiện trước khi bị cha ruột bắt cóc. Ảnh: Chế Bắc.

Chiều 24-6, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thị xã Đồng Xoài và công an huyện Bù Gia Mập, giải cứu thành công bé Trương Chí Thiện, 4 tháng tuổi, từ tay Lê Tuấn Hùng (43 tuổi) ngụ tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

4 ngày trước, trong lúc cháu Thiện cùng bà ngoại là Nguyễn Thị Yến (39 tuổi) ở nhà thì có hai người đàn ông đi taxi đậu bên nhà hàng xóm. Một người lao vào nhà bắt bé Thiện đi nhưng bị bà Yến giằng lại. Thấy vậy, người lái taxi chạy đến vặn sái tay bà ngoại để người kia cướp bé đi.

“Tôi vừa cố gắng giằng co vừa la hét kêu cứu nhưng do buổi chiều hàng xóm đi làm hết nên không an tới giúp", bà Yến cho biết.

Cũng theo bà Yến, bà nhận ra người bắt cháu bé là Lê Tuấn Hùng vì anh ta chính là cha ruột của bé. Cuối năm 2010, Hưng có quen biết với con gái bà Yến là Trương Thị Kim Chua (21 tuổi).

Giữa năm 2011, Chua có thai thì cũng phát hiện ra Hùng đang có vợ nên đã quyết tâm chia tay và về nhà mẹ đẻ ở chờ ngày sinh con. Thời gian này Hùng cũng liên tục đến nhà dụ dỗ, đe dọa sẽ giết cả hai mẹ con nếu không chịu sống chung với anh ta. Cháu Thiện ra đời, làm giấy khai sinh không có tên cha.

Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận là cha ruột bé Thiện, vì không được gia đình cháu bé cho phép qua lại thăm con nên đã thực hiện vụ bắt cóc với mục đích muốn nuôi con. Sau khi bắt con trai, Hùng đưa đến chỗ làm ở xã Đăk Ơ cất giấu.

Chiều nay khi cháu được trao lại cho gia đình, tình trạng sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Bé trông xanh xao và bị ho.

Theo Chế Bắc
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.