Bắt 'đại lý cấp 1' mạng lưới cá độ quốc tế

Bắt 'đại lý cấp 1' mạng lưới cá độ quốc tế
TP - Ngày 25-6, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45), Bộ Công an mở màn chiến dịch phá mạng lưới cá độ bóng đá quốc tế. Một “đại lý cấp 1” của nhà cái ở miền Tây đã bị tóm tại quận 7, TPHCM.

> Cá độ bóng đá, chém nhau

Lê Văn Lùng (người bị còng tay)
Lê Văn Lùng (người bị còng tay) .

Cùng ngày, tại khách sạn Lucky Đào Lộc (khu phố Mỹ Toàn, nằm trong khu Phú Mỹ Hưng, đường Phạm Thái Bường, quận 7) các trinh sát C45 bắt giữ Lê Văn Lùng (tức Tèo “cùi”, SN 1975), Nguyễn Tú Trinh (SN 1978, vợ Lùng), Lê Anh Tuấn (tức Mỹ em, SN 1989, cùng ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Nhóm đối tượng trên được cơ quan điều tra xác định thuộc các đường dây đại lý cấp 1 của các nhà cái cá độ qua mạng ở khu vực châu Á, thuộc Macau, Hồng Kong, Malaysia…

Trong số này, Lùng được xác định là một trong những ông trùm đang nắm thị phần đặt cược lớn nhất ở khu vực miền Tây.

Để đối phó với công an, Lùng cùng vợ và tay chân di dời “trụ sở” về đặt tại các phòng 201, 206, 301 và 304 của khách sạn Lucky Đào Lộc.

Những phòng này được Lùng thuê trọn mùa Euro để làm trụ sở nhận cược từ các đại lý cấp dưới và nhận đặt cược trực tiếp với các đại gia ở miền Tây và Đông Nam Bộ, trong đó có TPHCM…

Chiếc xế hộp trị giá hơn 4 tỷ đồng bị bắt giữ
Chiếc xế hộp trị giá hơn 4 tỷ đồng bị bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu của Lùng, hằng ngày Lùng lên mạng vào tài khoản nhận tỷ lệ cược của nhà cái, sau đó phân ra các máy lẻ cho đàn em nhận cược với khách. Số tiền đặt cược của đường dây Lùng thấp nhất là 5 “chai” (5 triệu đồng) cho đến hàng trăm triệu đồng.

Mỗi trận đấu, tổng số tiền trung chuyển của đại lý Lùng lên đến nhiều tỷ đồng.

Lùng giao nhiệm vụ cho Anh Tuấn tiếp nhận và chuyển kèo, còn Tú Trinh thanh toán, chung chi tiền thắng thua cho các đại lý và các con bạc đại gia.

Cùng với các tang vật bị thu giữ gồm tiền mặt, máy tính xách tay… liên quan vụ án, cảnh sát còn tạm giữ chiếc ô tô Audi 7 chỗ trị giá nhiều tỷ đồng của vợ chồng Lùng. Chiều 25-6, C45 di lý nhóm đối tượng này về TP Cao Lãnh để mở rộng điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG