Bắt thêm ba cò chạy án

Bắt thêm ba cò chạy án
TP - Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố thêm 3 người liên quan đến vụ một cựu giảng viên ĐH nhận tiền chạy án cho đối tượng ma túy.

> Cựu giảng viên nhận tiền 'chạy án'

Trước đó, ông Nguyễn Thế Quyền (nguyên giảng viên ĐH ở Hà Nội) bị khởi tố hành vi môi giới hối lộ. Khám nơi ở của ông Quyền (ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) cảnh sát thu 120 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng và 200 ngàn đồng là tang vật còn lại trong số tiền do 2 cá nhân đưa nhờ ông Quyền chạy án cho một phụ nữ bị Công an Bắc Giang bắt vì mua bán ma túy.

Mở rộng vụ án, CQĐT bắt giam thêm 3 đồng phạm đóng vai trò giúp sức cho ông Quyền, gồm Đặng Thị Thanh Hương (SN 1958, quê Hưng Yên), Nguyễn Quang Viên (SN 1962, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và Hoàng Văn Phái (SN 1961, ở Bắc Giang). Các bị can thừa nhận đã thụ hưởng hàng chục triệu đồng và hơn 1.000 USD qua việc làm cò chạy án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.